Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều thí sinh trúng tuyển ĐH trường quân đội nhất

Quý Hiên
Quý Hiên
06/04/2023 20:15 GMT+7

Theo Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng),Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là những địa phương có nhiều thí sinh trúng tuyển ĐH vào các trường quân đội nhất.

Tại cuộc gặp mặt báo chí chiều nay 6.4, thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), đã chia sẻ một số kết quả tuyển sinh ĐH năm 2022 và phương án tuyển sinh ĐH năm 2023 của các trường quân đội.

Trong đó, có một thông tin khá thú vị lần đầu tiên được Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng chia sẻ là con số thống kê số lượng thí sinh trúng tuyển theo từng địa phương.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều thí sinh trúng tuyển ĐH trường quân đội nhất - Ảnh 1.

Học viên Trường Sĩ quan Không quân trước giờ thực hành bay

THÀNH TÂM

Cụ thể, các tỉnh có số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều là Nghệ An (402 thí sinh), Thanh Hóa (313 thí sinh), Hà Tĩnh (193 thí sinh), Quảng Trị (183 thí sinh), Nam Định (169 thí sinh), Gia Lai (157 thí sinh), Thái Bình (146 thí sinh)... Trong khi đó, 17 trường quân đội trên cả nước tuyển được gần 4.800 tân sinh viên ĐH (sĩ quan cấp phân đội trình độ ĐH), đạt 98,69% so với chỉ tiêu.

Những đơn vị được Bộ Quốc phòng đánh giá là "tiêu biểu" về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 2022 có Học viện Khoa học quân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Công binh.

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực của toàn lực lượng, năm nay, Bộ Quốc phòng sẽ giảm khoảng hơn 500 chỉ tiêu tuyển sinh ĐH (4.297 chỉ tiêu, so với 4.822 năm 2022). Các ngành đào tạo về cơ bản vẫn như năm ngoái, trong đó có thông tin đáng chú ý là Học viện Hậu cần tiếp tục tuyển sinh đào tạo ngành tài chính. Tuy nhiên, năm nay Học viện Quân y sẽ tuyển sinh đào tạo ngành dược sĩ, Học viện Phòng không Không quân tạm dừng đào tạo ngành kỹ sư hàng không.

Về cơ bản, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường quân đội chủ yếu dành cho đối tượng là nam quân nhân và nam thanh niên ngoài quân đội (bao gồm quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân).

Nhưng có 4 học viện được tuyển sinh đối với thí sinh nữ, gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự (20 chỉ tiêu các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điện tử y sinh, khí tài quang, địa tin học), Học viện Quân y (32 chỉ tiêu bác sĩ quân y, dược sĩ), Học viện Khoa học quân sự (8 chỉ tiêu các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Trung Quốc và ngành quan hệ quốc tế), Học viện Hậu cần (4 chỉ tiêu ngành tài chính).

Thiếu tướng Oanh khuyến cáo: "Các trường tuyển sinh theo phương thức lấy từ điểm cao nhất xuống đến đủ chỉ tiêu quy định. Do chỉ tiêu tuyển nữ rất ít, nên điểm chuẩn thường cao hơn so với thí sinh nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.