Thanh Hóa: Nâng cao đời sống cư dân nông thôn

25/09/2023 19:51 GMT+7

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cần có những cách làm cụ thể để nâng cao đời sống cư dân nông thôn, giảm khoảng cách giàu - nghèo…

Ngày 25.9, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có 293 đại biểu đại diện cho gần 500.000 hội viên hội nông dân toàn tỉnh.

Tìm cách nâng cao đời sống cư dân nông thôn - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

MINH HẢI

Báo cáo tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa hoàn thành vượt mức tất cả 15 chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu, các cấp hội đã vận động về tiền, lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây, con giống với tổng giá trị hơn 186 tỉ đồng và 239.125 ngày công để hỗ trợ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đạt được.

Theo ông Đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm, giải quyết các hạn chế còn tồn tại, như đời sống của cư dân nông thôn ở một số nơi còn nhiều khó khăn, khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng, kết quả xóa đói giảm nghèo ở nông thôn chưa bền vững, nông dân vẫn khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội về y tế, giáo dục, văn hóa, vốn, khoa học kỹ thuật...

Tìm cách nâng cao đời sống cư dân nông thôn - Ảnh 2.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu

MINH HẢI

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cho biết khu vực nông thôn chiếm khoảng 80% diện tích toàn tỉnh Thanh Hóa; lao động nông nghiệp và số người dân sống trong khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động và dân cư, do đó, vai trò của nông dân, nông thôn trên địa bàn là hết sức quan tọng, nhất là đối với việc xây dựng nông thôn mới.

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI đã bầu 48 người vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.