Thanh Hóa: Mưa lũ cuốn trôi 1 người, huyện biên giới Mường Lát bị chia cắt

03/08/2019 12:33 GMT+7

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã cuốn trôi 1 người dân ở xã Pù Nhi (huyện Mường Lát, Thanh Hóa). Tuyến quốc lộ 15C lên Mường Lát bị sạt lở khiến huyện biên giới này bị chia cắt với miền xuôi.

Ngày 3.8, thông tin từ UBND huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, từ chiều 2.8, mưa lớn diễn ra ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện. Đến trưa nay, 3.8, trời vẫn tiếp tục có mưa.

Ám ảnh tiếng khóc ở vùng núi Thanh Hóa sau cơn lũ cuốn trôi 15 người

Mưa lớn kéo dài khiến nước ở các sông, suối dâng cao, chảy xiết. Sáng 3.8, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ngụ tại bản Na Tao (xã Pù Nhi) khi ra ngoài đi tìm lợn xổng chuồng, đã bị nước từ trên núi chảy xuống, cuốn trôi. Đến 11 giờ cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Nhiều sông, khe suối trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa nước dâng và chảy xiết

ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở nhiều nơi, khiến tuyến quốc lộ 15C từ huyện Quan Hóa lên huyện Mường Lát bị chia cắt nhiều đoạn. Cụ thể, đến trưa nay, trên tuyến đường này (qua các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, huyện Mường Lát) xuất hiện 13 điểm sạt lở, huyện biên giới Mường Lát bị chia cắt với miền xuôi.
Ông Quách Văn Mỵ, Chủ tịch UBND xã Trung Lý (huyện Mường Lát), cho biết mưa lớn từ ngày 2.8, đến 9 giờ sáng nay mới bắt đầu giảm dần. Mưa đã gây sạt lở nhiều điểm trên quốc lộ 15C và sạt lở 2 điểm trên quốc lộ 16 đoạn chạy qua địa bàn xã. UBND xã Trung Lý đã sơ tán 19 hộ dân trên địa bàn do nước và đất đá tràn qua qua gây nguy hiểm.
Để chủ động phòng chống mưa lũ, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo các địa phương tích cực kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao để tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 15C khiến giao thông lên huyện Mường Lát bị chia cắt từ sáng 3.8

ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 31.7, mưa kéo dài gây sạt lở, đất đá từ trên cao sạt xuống đè trúng anh Vàng A Lâu (33 tuổi, Trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) khiến nạn nhân tử vong.
Ông Trương Nho Tự, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn huyện đang có mưa. Do mưa lớn, nước từ trên đồi núi đổ về đã tràn qua và làm ngập quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nam Tiến (huyện Quan Hóa) khiến giao thông lên huyện Mường Lát bị chia cắt hoàn toàn từ sáng 3.8.
UBND huyện Quan Hóa đã huy động các lực lượng túc trực tại điểm đường bị ngập để cảnh báo người dân tránh xa vùng nguy hiểm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.