Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập gần 2.000 ha cây nông nghiệp

24/05/2022 22:04 GMT+7

Mưa lớn kéo dài suốt từ ngày 21 - 24.5 đã khiến nhiều nơi ở tỉnh Thanh Hóa bị ngập nặng, trong đó có gần 2.000 ha lúa đến kỳ thu hoạch và cây hoa màu bị ngập úng .

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ 21 giờ ngày 21 - 24.5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 220 mm. Mưa to kéo dài đã gây ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại tài sản của người dân.

Nhiều diện tích cây nông nghiệp và nhà dân ở H.Thiệu Hóa bị ngập sau mưa

Phúc Ngư

H.Thiệu Hóa là một trong những địa phương bị ngập nặng nhất. Theo ghi nhận của PV, tại các xã Minh Tâm, Thiệu Ngọc, Thiệu Thành, Thiệu Long, Thiệu Giang, Thiệu Quang (H.Thiệu Hóa) nhiều nhà dân bị ngập sâu từ 20 - 50 cm, cá biệt có nơi ngập sâu hơn 1 m. Ngoài ra, huyện này còn có hơn 900 ha cây nông nghiệp, trong đó chủ yếu là cây lúa đến kỳ thu hoạch bị ngập nước.

Theo tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ ngày 24.5, mưa lớn kéo dài đã khiến 11 ngôi nhà (H.Quan Sơn 1; H.Thường Xuân 11) bị đất đá tràn vào gây hư hỏng.

Gần 2.000 ha cây nông nghiệp bị ngập úng

Minh Hải

Về nông nghiệp, có gần 2.000 ha cây lúa và các loại cây hoa màu khác bị ngập úng; 106 ha ao nuôi cá bị ngập tràn; hơn 5.300 con gia cầm bị chết.

Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua các huyện miền núi bị sạt lở tổng cộng 14 điểm; 3 cầu tạm bị cuốn trôi.

Ngày 24.5, Nhà máy thủy điện Trung Sơn (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) đã có thông báo điều tiết mực nước hồ chứa thủy điện với tổng lưu lượng xả xuống hạ lưu trong 24 giờ tới dự kiến từ 1.000 m3/giây đến 1.350 m3/giây. Thời gian vận hành điều tiết hồ chứa bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 24.5. Khu vực cần lưu ý đề phòng và có biện pháp đảm bảo an toàn khi thủy điện Trung Sơn xả lũ, gồm: người dân sống dọc 2 bên bờ sông Mã thuộc các huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc , Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, TP.Thanh Hóa, TP.Sầm Sơn; các xã Vạn Mai, Mai Hịch (H.Mai Châu, Hòa Bình); và các hồ thủy điện hạ du, gồm: Thủy điện Thành Sơn, Hồi Xuân , Bá Thước 1, Bá Thước 2, Cẩm thuỷ 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.