Thanh Hóa: Một thanh niên rơi xuống vực sau tai nạn giao thông

17/05/2022 10:57 GMT+7

Nam thanh niên rơi xuống vực sâu khoảng 15 m sau tai nạn giao thông đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa cứu nạn lên bờ thành công. Đáng tiếc do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong.

Ngày 17.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa cứu nạn một nam thanh niên rơi xuống vực sâu sau tai nạn giao thông.

Khu vực xảy ra tai nạn

PHÚC NGƯ

Trước đó, khoảng 22 giờ 35 ngày 16.5, anh Hồ Sỹ Thắng (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Lập, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe máy BS 37B1 - 008.58 lưu thông trên đường ven biển nối tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa.

Khi đến địa phận thôn Hà Nam (xã Hải Hà, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), anh Thắng bị tai nạn giao thông, văng xuống vách núi phía biển. Vị trí anh Thắng rơi xuống sâu khoảng 15 m so với mặt đường giao thông.

Nạn nhân được giải cứu lên bờ, đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong

PHÚC NGƯ

Do vách núi không có đường xuống, anh Thắng bị thương do tác động của vụ tai nạn và tác động từ việc bị rơi xuống vực sâu nên không thể tự thoát ra được.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị hỗ trợ đến cứu nạn.

Các chiến sĩ cảnh sát đã trèo xuống vách núi bằng dây, đưa cán cứu thương giải cứu thành công nạn nhân lên bờ và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.