Thanh Hóa: Lập tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp tết

27/12/2023 16:43 GMT+7

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp tết.

Ngày 27.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt có chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh.

Thanh Hóa: Lập tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp tết- Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

PHÚC NGƯ

Tổ công tác gồm 12 cán bộ công an thuộc các lực lượng cảnh sát giao thông, công tác Đảng và chính trị, cảnh sát cơ động, và lực lượng công an cấp huyện, xã.

Phạm vi hoạt động của tổ công tác này là ở tất cả các tuyến đường chính trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực, tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán ăn, các khu vui chơi giải trí, và các mỏ khoáng sản.

Các loại phương tiện tập trung kiểm tra là xe máy, xe tải chở vật liệu xây dựng, xe ô tô con, xe khách.

Thời gian hoạt động của tổ công tác đặc biệt này là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kéo dài từ ngày 25.12.2023 - 31.3.2024.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, quá trình xử lý vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", và sẽ xử lý đối với người có hành vi can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.