Thanh Hóa: Khẩn cấp sửa đê sông Mã, đảm bảo an toàn cho 29.000 người dân

19/08/2023 11:33 GMT+7

UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định đầu tư 32 tỉ đồng để sửa đê sông Mã (đoạn thuộc xã Hoằng Đại, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) bị sụt lún, nhằm đảo bảo an toàn tính mạng và tài sản cho hơn 29.000 người dân.

Ngày 19.8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sạt lở đê sông Mã, đoạn từ K 49+950 đến K 50+950, thuộc địa phận xã Hoằng Đại (TP.Thanh Hóa).

Thanh Hóa: Khẩn cấp sửa đê sông Mã để đảm bảo an toàn tính mạng 29.000 dân - Ảnh 1.

Đoạn đê sông Mã bị sụt lún

MINH HẢI

Dự án được đầu tư với tổng số tiền 32 tỉ đồng để sửa chữa chiều dài 933 m đê bị sụt lún, và làm mới 3 dốc lên đê. Nguồn vốn thực hiện dự án do ngân sách T.Ư hỗ trợ và được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa) làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ thực hiện trong năm 2023, theo dạng xây dựng công trình khẩn cấp để sớm đảm bảo an toàn đê, an toàn tài sản và tính mạng của hơn 29.000 người dân khu vực 5 xã thuộc TP.Thanh Hóa và H.Hoằng Hóa.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 1 - 4.10.2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, và đoạn đê tả sông Mã đoạn qua xã Hoằng Đại xuất hiện hiện tượng sụt lún đê, với tổng chiều dài gần 1 km (từ K 49+950 đến K 50+950).

Đặc biệt, trong gần 1 km bị sụt lún, có 2 đoạn bị nặng, một đoạn sụt lún dài 60 m; và một đoạn dài 80 m. Các điểm sụt lún nặng đo được độ sâu từ 0,8 - 1,3 m.

Theo đánh giá của Sở NN-PTNT Thanh Hóa, sự cố sụt lún đê tả sông Mã đoạn qua xã Hoằng Đại là sự cố nguy hiểm, xuất hiện ngay trong mùa mưa lũ, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tuyến đê; đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của hơn 29.000 người dân sống ở khu vực tả ngạn sông Mã.

Sau khi đê bị sụt lún, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấm các loại xe tải trọng lớn lưu thông qua, đồng thời cắm biển cảnh báo, gia cố đoạn đê sụt lún bằng cách bồi đắp đất vào vệt sụt lún, che bạt để không cho nước thấm vào thân đê. Đồng thời, ban bố tình trạng khẩn cấp đối với đê sông Mã đoạn bị sụt lún.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.