Thanh Hóa: Kế toán trường cấp 3 giả mạo chữ ký, tham ô hơn 1,1 tỉ

05/08/2020 14:59 GMT+7

Nghi phạm Lê Mai Sáng khi đang là kế toán của Trường THPT Nông Cống 3 (H.Nông Cống, Thanh Hóa) đã giả mạo chữ ký hiệu trưởng, lập khống 22 hồ sơ để rút hơn 1,1 tỉ đồng tiêu xài cá nhân .

Ngày 5.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế - chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nghi phạm Lê Mai Sáng (37 tuổi, ngụ tại TT.Cành Nàng, H.Bá Thước, Thanh Hóa), nguyên Kế toán Trường THPT Nông Cống 3 (H.Nông Cống, Thanh Hóa)  để điều tra về tội tham ô tài sản.
Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 1 đến tháng 8.2019, Lê Mai Sáng là kế toán của Trường THPT Nông Cống 3 (sau đó bị kỷ luật cho thôi việc).
Lợi dụng ví trí công việc làm kế toán, nghi phạm Sáng đã giả mạo chữ ký của ông Lương Văn Phán, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 3, để lập 22 bộ hồ sơ, chứng từ giả mạo, đều có nội dung là chi mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường để rút hơn 1,1 tỉ đồng từ Kho bạc Nhà nước.
Toàn bộ số tiền sau khi rút được, nghi phạm Sáng sử dụng tiêu xài cá nhân.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế - chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cũng làm rõ, do cá nhân nghi phạm Sáng mắc nợ nhiều người nhưng không có tiền trả nợ, nên đã lợi dụng vị trí việc làm của mình để tham ô tài sản cơ quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.