Thanh Hóa huy động 5.000 thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi

28/06/2015 16:26 GMT+7

(TNO) Ngày 28.6, tại trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân các Đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) tiếp sức mùa thi năm 2015.

(TNO) Ngày 28.6, tại trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân các Đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) tiếp sức mùa thi năm 2015.
Anh Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao cờ cho Tổng Chỉ huy chương trình tiếp sức mùa thi năm 2015 tại Thanh Hóa - Ảnh: Ngọc Minh
Anh Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao cờ cho Tổng Chỉ huy chương trình tiếp sức mùa thi năm 2015 tại Thanh Hóa - Ảnh: Ngọc Minh
Do tính chất kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 có nhiều điểm mới, nên năm nay Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chủ động thiết kế chương trình tiếp sức mùa thi với sự thay đổi lớn về quy mô, cách thức tổ chức hoạt động.
Theo đó, Tỉnh đoàn đã thành lập được 91 đội hình TNTN tiếp sức mùa thi với trên 5.000 TNTN với nòng cốt là sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn và lực lượng TNTN ở TP.Thanh Hóa và các huyện, thị có tổ chức các điểm thi.
Để chuẩn bị cho chương trình đạt hiệu quả cao, từ giữa tháng 6, Tỉnh đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cho các đội hình TNTN. Trước khi kỳ thi bắt đầu, các đội hình TNTN tiếp sức mùa thi ở Thanh Hóa đã khảo sát, giới thiệu cho các thí sinh và người nhà hơn 30.000 nhà trọ giá rẻ và miễn phí; vận động hỗ trợ gần 7.000 suất ăn giá rẻ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là hoạt động tiếp sức mùa thi lớn nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa với 5.000 TNTN tham gia - Ảnh: Ngọc Minh
Ngay sau lễ xuất quân, các đội hình TNTN đã triển khai nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 - Ảnh: Ngọc Minh
Ngay sau lễ ra quân, các đội hình TNTN tiếp sức mùa thi đã triển khai thiết lập các bàn tư vấn tại nhà ga, bến xe, nơi tập trung thí sinh; lập sơ đồ các điểm thi, hướng đi của các phương tiện qua điểm thi; phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh và người nhà sinh trong việc trong những ngày thi; đồng thời tham gia phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn tắc như: ngã tư, điểm dừng xe buýt, nhà ga, bến xe và các địa điểm tổ chức thi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.