Thanh Hóa: Học sinh sẽ bắt đầu đi học từ ngày 6.9

12/08/2021 12:21 GMT+7

Năm học 2021 - 2022, học sinh ở tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức đi học từ ngày 6.9 , ngay sau lễ khai giảng năm học mới diễn ra 1 ngày trước đó.

Ngày 12.8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Theo kế hoạch, học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tựu trường vào ngày 1.9 (riêng lớp 1 tựu trường ngày 23.8), khai giảng năm học mới vào 5.9. Và ngày học đầu tiên của năm học mới là từ 6.9.
Cũng theo kế hoạch, thời gian dạy và học của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 phải đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên đảm bảo ít nhất 32 tuần thực học.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Sở GD-ĐT Thanh Hóa tự xem xét, quyết định cho học sinh nghỉ học nếu thời tiết khắc nghiệt, thiên tai hoặc tình hình dịch bệnh nguy hiểm

ẢNH MINH HẢI

Dù dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, và không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục làm ảnh hưởng đến thời gian dạy và học, nhưng kế hoạch năm học 2021 - 2022 của tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu ngành giáo dục triển khai, thực hiện việc dạy và học, và phải kết thúc học kỳ 2 của năm học trước ngày 25.5.2022, kết thúc năm học trước ngày 31.5.2022.
Trong trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở GD-ĐT Thanh Hóa căn cứ vào tình hình cụ thể để tự quyết định việc cho học sinh nghỉ học, sau đó bố trí thời gian học bù cho phù hợp.
Về vấn đề nhiều trường học hiện nay đã phải trưng dụng làm nơi cách ly tập trung cho những người liên quan đến dịch Covid-19, hôm qua (11.8), UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có chỉ đạo các đơn vị, địa phương thu xếp nơi cách ly mới để bàn giao lại cho ngành giáo dục xong trước ngày 18.8, nhằm kịp thời đáp ứng cơ sở vật chất cho năm học.
Năm học 2020 - 2021, Thanh Hóa cũng như nhiều tỉnh thành khác, đã bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều lần phải cho học sinh tạm dừng học để phòng chống dịch, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành năm học với nhiều kết quả tích cực.
Trong đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Thanh Hóa cũng đã đạt được thành tích đang khích lệ, như: có điểm trung bình tốt nghiệp đạt 6,3571, xếp thứ 32 cả nước (năm 2020 xếp thứ 44); có 1.288 điểm 10 (xếp thứ 3 toàn quốc)…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.