Thanh Hóa: F1 về quê ăn giỗ, 25 người phải cách ly tại gia đình

01/02/2021 12:57 GMT+7

Một người từ Hòa Bình về quê ăn giỗ thì biết mình là F1 , khiến 25 người dân ở xã Nga Thắng (H.Nga Sơn, Thanh Hóa) phải cách ly tại gia đình để theo dõi sức khỏe .

Ngày 1.2, ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Nga Thắng (H.Nga Sơn, Thanh Hóa), xác nhận thông tin trên và cho biết, ngày 30.1, ông D. (ngụ tại Hòa Bình, quê gốc tại xã Nga Thắng) từ Hòa Bình về quê tại thôn Xa Liễn (xã Nga Thắng) dự đám giỗ.
"Ngày 30.1, nhận được thông tin ông D. là F1 vì từng ăn tại một đám cưới ở Hòa Bình với một người nhiễm Covid-19, nên chúng tôi đã triển khai công tác rà soát F2, F3. Còn ông D. sau khi ăn đám giỗ đã trở về Hòa Bình luôn trong ngày 30.1", ông Ban nói.

Sáng 1.2: Thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội

Chính quyền địa phương và ngành Y tế H.Nga Sơn đã khẩn trường truy vết, phát hiện có 25 người cùng ngụ tại xã Nga Thắng từng ăn đám giỗ chung với ông D. Do đó, 25 người (F2) này đã được thông báo và yêu cầu cách ly, theo dõi y tế tại nhà.

25 người phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại gia đình vì ăn chung đám giỗ với F1

ẢNH PHÚC NGƯ

Ông Hoàng Văn Hoành, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Nga Sơn, cho biết tổng số người đang cách ly, theo dõi y tế tại xã Nga Thắng là 55 người, gồm cả những người ăn chung đám giỗ với ông D. và những người trở về từ vùng có dịch.
“Đến sáng 1.2, trên địa bàn H.Nga Sơn, ngoài trường hợp ông D. còn có một nam sinh viên (19 tuổi, ngụ tại xã Nga Thủy, H.Nga Sơn) là F1, từng tiếp xúc với ca dương tính ở Hà Nội. Khi trở về Nga Sơn ngày 29.1, nam sinh viên đã được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sáng 1.2, ông D. có gọi điện thông báo cho chúng tôi là kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải cách ly, theo dõi 25 người cùng ăn đám giỗ với ông này", ông Hoành nói.

Làm sạch Bến xe Miền Đông, đón dòng người về quê ăn tết giữa đại dịch Covid-19

Cũng theo ông Hoành, tính đến sáng 1.2, toàn H.Nga Sơn đã có 950 người trở về địa phương đến các trạm y tế khai báo y tế, trong đó chủ yếu là người về từ Hải Dương và Quảng Ninh. Trong 950 người, có 382 người phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại gia đình. Cũng tính đến sáng 1.2, tất cả 24/24 đơn vị cấp xã ở Nga Sơn đều có người trở về từ vùng dịch. 
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tính đến sáng 1.2, toàn tỉnh đã phát hiện và cách ly y tế 11 trường hợp F1 và truy vết được 245 người là F2. Tổng số người trở về từ vùng dịch là hơn 1.000 người, đang được giám sát, theo dõi sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.