Thanh Hóa: Chỉ tiêu thu ngân sách 28.100 tỉ đồng năm 2022, phấn đấu thu hơn 40.000 tỉ đồng

11/07/2022 11:02 GMT+7

Tỉnh Thanh Hóa được T.Ư giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 là hơn 28.100 tỉ đồng, nhưng tỉnh này đang phấn đấu thu hơn 40.000 tỉ đồng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 3 cả nước

Sáng 11.7, HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp quan trọng để HĐND tỉnh Thanh Hóa nhìn lại kết quả phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ "nóng" vấn đề chậm trễ trong đầu tư một số dự án gây lãng phí đất đai

MINH HẢI

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 11 đến nửa ngày buổi sáng 13.7. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét, thông qua 52 tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, chủ tọa kỳ họp cho rằng, dù tình hình thế giới và trong nước 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua các khó khăn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, chủ tọa kỳ họp phát biểu khai mạc kỳ họp

MINH HẢI

Cụ thể, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 và tỷ lệ tử vong do Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa thuộc nhóm thấp nhất cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước; thu ngân sách Nhà nước gần đạt dự toán cả năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá so với kế hoạch và cao hơn cùng kỳ…

Cũng theo ông Hưng, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, như: Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thấp hơn cùng kỳ năm trước, thấp hơn kế hoạch và thấp hơn bình quân chung cả nước; Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm; Kết quả giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án sử dụng đất còn thấp so với kế hoạch; Giải ngân vốn đầu tư công của một số ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu…

Mới 6 tháng thu ngân sách đã đạt 93% kế hoạch

Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2022 tỉnh Thanh Hóa được T.Ư giao thu ngân sách hơn 28,1 ngàn tỉ đồng, nhưng tính đến ngày 30.6, ngân sách đã thu được gần 28.000 tỉ đồng, bằng 93% chỉ tiêu giao.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong năm 2022 UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu thu ngân sách đạt hơn 40.000 tỉ đồng

MINH HẢI

Cũng theo ông Thi, trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo, điều hành tốt hơn nữa để đạt và vượt 25 chỉ tiêu của nghị quyết HĐND tỉnh Thanh Hóa giao trong năm 2022. Trong đó, đối với thu ngân sách, tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu thu hơn 40.000 tỉ đồng, vượt khoảng hơn 40% chỉ tiêu T.Ư giao.

Từ những hạn chế được ông Đỗ Trọng Hưng, chủ tọa kỳ họp nêu ở trên, theo ông Nguyễn Văn Thi, nguyên nhân do một số ngành, sở, địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt, ngại khó; các đơn vị chưa phối hợp tốt với nhau để giải quyết vấn đề; tinh thần trách nhiệm một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; năng lực nhà thầu một số dự án còn yếu…

Cũng theo chương trình kỳ hợp, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 vấn đề, gồm: thực trạng nhiều dự án được giao đất nhưng qua nhiều năm nhà đầu tư không triển khai và được gia hạn nhiều lần, trong khi nhiều nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư lại không có đất; chất vấn Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa để làm rõ thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích trong giáo dục mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa.

Kỳ họp cũng sẽ tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với một số cán bộ do chuyển công tác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.