Thanh Hằng, Tú Sương, Võ Minh Lâm... dồn sức cho 'Tân khúc nguyệt cầm'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/03/2024 14:30 GMT+7

Nghệ sĩ Thanh Hằng, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm... dành nhiều tâm sức chăm chút cho dự án 'Tân khúc nguyệt cầm', nhằm góp phần bảo tồn và tôn vinh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

Tân khúc nguyệt cầm do nhóm sinh viên Trường cao đẳng FPT Polytechnich TP.HCM cùng các nghệ sĩ: Thanh Hằng, Lê Thanh Thảo, Điền Trung, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm, ca sĩ H-Kray, MC Xuân Hiếu… thực hiện, sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày 31.3 tại đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, H.Cần Đước (Long An). Đây là nơi thờ linh vị của nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại (thầy Ba Đợi), người có công ươm mầm cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Năm 2009, nhạc sư Nguyễn Quang Đại từng được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam truy tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và huy chương Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam.

Thanh Hằng, Tú Sương, Võ Minh Lâm... dồn sức cho 'Tân khúc nguyệt cầm'- Ảnh 1.

NSƯT Tú Sương

Thanh Hằng, Tú Sương, Võ Minh Lâm... dồn sức cho 'Tân khúc nguyệt cầm'- Ảnh 2.

NSƯT Võ Minh Lâm

NSCC

Trước đây, lễ húy kỵ và linh vị của nhạc sư Nguyễn Quang Đại được tổ chức tại Q.8, TP.HCM. Tuy nhiên, năm 1996, linh vị của ông được thỉnh về đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, (H.Cần Đước) để thờ phụng theo yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo người dân địa phương.

Dự án Tân khúc nguyệt cầm được cố vấn bởi thạc sĩ âm nhạc - NSƯT Huỳnh Khải, nguyên Trưởng khoa Âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Ông là tác giả của nhiều sáng tác cải lương, đờn ca tài tử cũng như có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn và phát triển âm nhạc dân tộc Việt Nam. 

Trưởng nhóm thực hiện dự án - Nguyễn Thị Kim Tiền - cho biết: "Nghệ thuật đờn ca tài tử đã đi sâu vào đời sống con người Việt Nam. Hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển, đờn ca tài tử đi qua bao thăng trầm, vẫn còn ở đó đó những bài ca bất hủ, lưu danh những nghệ sĩ tài năng. Với thông điệp "Hòa điệu đờn ca - lưu truyền văn hóa", chúng tôi mong muốn tạo ra một chương trình nhằm tôn vinh các giá trị về văn hóa, nghệ thuật dân tộc - đây cũng là định hướng của nhà trường đối với sinh viên". Không chỉ vậy, theo Kim Tiền, Tân khúc nguyệt cầm còn nhằm truyền lửa đến các bạn trẻ về loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống, góp phần giúp các bạn trẻ hiểu thêm về dòng chảy từ đờn ca tài tử phát triển thành nghệ thuật cải lương và các loại hình liên quan như hiện nay.

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các nghệ sĩ đờn ca tài tử của tỉnh Long An: NSƯT Út Bù; tài tử đờn Tư Đờn, Quốc Bảo, Mạnh Hùng; tài tử ca Trần Thịnh, Huyền Trang, Tín Nghĩa… 

Đáng nói, trong chương trình còn có ca sĩ đại diện cho thế hệ trẻ - H-Kray. Anh tên thật là Phạm Đình Huy, sinh năm 2000. Từ bé, anh được bà nội cho nghe các vở cải lương, xem các chương trình âm nhạc, dần dà đam mê bắt đầu nhen nhóm. Anh bước vào con đường âm nhạc từ năm 15 tuổi, đến nay đã có những sáng tác như Tấm lòng son, Khuất lối… và mới đây nhất là ca khúc Phấn hoa màu son song ca cùng NSƯT Thoại Mỹ. Đây là lần đầu tiên H-Kray đưa cải lương vào âm nhạc của mình.

Thanh Hằng, Tú Sương, Võ Minh Lâm... dồn sức cho 'Tân khúc nguyệt cầm'- Ảnh 3.

Ca sĩ H-Kray

NSCC

Thanh Hằng, Tú Sương, Võ Minh Lâm... dồn sức cho 'Tân khúc nguyệt cầm'- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thanh Hằng

Thanh Hằng, Tú Sương, Võ Minh Lâm... dồn sức cho 'Tân khúc nguyệt cầm'- Ảnh 5.

Nhóm sinh viên thực hiện dự án

NVCC

Về dự án này, nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ: "Trước giờ, nhiều người cho rằng cải lương cũ nhưng với tôi cải lương chưa bao giờ cũ. Gần đây, có nhiều nghệ sĩ trẻ muốn kết hợp ca khúc của họ với cải lương, tôi rất ủng hộ nhưng quan trọng là làm sao để hài hòa mọi thứ. Tôi muốn khán giả trẻ có cái nhìn khác về cải lương, yêu cải lương hơn. Tôi rất vui khi nhận lời tham gia dự án này với các bạn sinh viên vì tôi luôn hy vọng, đờn ca tài tử Nam bộ hay cải lương sẽ sống mãi, cũng như tin rằng với nỗ lực chuyển tải bằng nhiều cách thức khác nhau, loại hình nghệ thuật truyền thống sẽ đến gần với giới trẻ hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.