Thành đoàn Hải Phòng có tân bí thư là nữ tiến sĩ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/05/2022 09:45 GMT+7

Ban Bí thư TƯ Đoàn đã công bố quyết định công nhận tiến sĩ Vương Toàn Thu Thủy, Phó bí thư phụ trách Thành đoàn Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành đoàn Hải Phòng khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ngày 24.5, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư TƯ Đoàn về việc công nhận Bí thư Thành đoàn Hải Phòng khoá XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Cùng dự có ông Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao quyết định và ông Nguyễn Văn Tùng tặng hoa chúc mừng chị Vương Toàn Thu Thủy

BTC

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc công nhận Bí thư Thành đoàn Hải Phòng khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với chị Vương Toàn Thu Thủy, Phó bí thư phụ trách Thành đoàn Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng chị Vương Toàn Thu Thủy được nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, đề nghị trên cương vị mới, chị Thủy cần tiếp tục rèn luyện, đoàn kết thống nhất cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Thành đoàn Hải Phòng phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị

btc

Anh Lương cũng đề nghị Thành đoàn Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, gắn bó với cơ sở, đổi mới hơn nữa về tư duy, sáng tạo hơn nữa về phương thức hoạt động để thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên thành phố phát triển; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng các nhân tố trẻ, tiêu biểu để giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng.

Cơ hội thử thách trong cương vị mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, chị Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, cảm ơn Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tin tưởng, giao trọng trách để có cơ hội được rèn luyện và thử thách ở cương vị mới.

Chị Thủy bày tỏ, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẽ luôn cầu thị, mong muốn được cống hiến và sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẽ cùng Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời, chị Thủy cũng hứa chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp triển khai có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp sức trẻ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hải Phòng.

Chị Vương Toàn Thu Thủy phát biểu sau khi được công nhận là Bí thư Thành đoàn Hải Phòng

btc

Chị Vương Toàn Thu Thủy (36 tuổi), là tiến sĩ tổ chức và quản lý vận tải; thạc sĩ tổ chức và quản lý vận tải; thạc sĩ kinh tế quốc tế; kỹ sư kinh tế biển; cử nhân ngôn ngữ Anh; cao cấp lý luận chính trị.

Chị Thủy là một trong số cán bộ của TP.Hải Phòng được cử đào tạo tại Anh theo Đề án 100 của Thành ủy Hải Phòng.

Chị Thủy từng là Phó bí thư phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Đội và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thành đoàn Hải Phòng.

Trước đó, vào tháng 1.2022, Thành ủy Hải Phòng đã điều động anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, đến nhận công tác tại Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.