Thành đoàn Đà Nẵng trao kinh phí sửa nhà, tạo sinh kế cho thanh niên tôn giáo

Huy Đạt
Huy Đạt
18/09/2022 17:16 GMT+7

Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức ngày hội 'Thanh niên tôn giáo cùng hành động vì môi trường' năm 2022, trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà và tạo sinh kế cho thanh niên tôn giáo.

Ngày 18.9, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Tài nguyên - Môi trường TP.Đà Nẵng tổ chức ngày hội “Thanh niên tôn giáo cùng hành động vì môi trường” năm 2022, với sự tham gia của 13 đội thanh niên tôn giáo của các tôn giáo như Phật giáo, Cao đài, Thiên Chúa giáo...

Tại ngày hội, gần 500 lượt thanh niên đã tham gia sôi nổi các cuộc thi như: vẽ tranh chủ đề “Vì một thành phố xanh”; rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về môi trường; đồng diễn flashmob, kỷ lục thanh niên, trò chơi nhỏ về nội dung bảo vệ môi trường

Ngày hội “Thanh niên Tôn giáo cùng hành động vì môi trường” năm 2022 thu hút 500 lượt thanh niên tham gia

Đ.X

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội và lực lượng thanh niên các tôn giáo trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường ý nghĩa như: ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố, kiệt hẻm; phân loại rác tại nguồn; xóa các biển quảng cáo rao vặt sai quy định. Chiến dịch "Hãy làm sạch biển", hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, "Ngày môi trường thế giới", phong trào chống rác thải nhựa… cũng được thanh niên tôn giáo hưởng ứng sôi nổi. Từ đó tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại ngày hội “Thanh niên tôn giáo cùng hành động vì môi trường”, Thành đoàn Đà Nẵng cùng Hội Liên hiệp thanh niên 7 quận, huyện đã tặng kinh phí hỗ trợ sửa nhà và phương tiện sinh kế cho thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 112 triệu đồng.

Thành đoàn Đà Nẵng trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà và phương tiện sinh kế cho thanh niên tôn giáo

Đ.X

Dịp này, các đội tham gia cũng đã ký kết phong trào “Thanh niên các tôn giáo cùng Thành đoàn Đà Nẵng hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp” trong giai đoạn 2022-2025 với 3 nội dung: Ra quân vệ sinh môi trường tại các cơ sở tôn giáo và khu vực chung quanh cơ sở tôn giáo ít nhất 2 lần/tháng; thanh niên tôn giáo hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào phân loại rác tại nguồn và chống rác thải nhựa; các cơ sở tôn giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống xanh, tổ chức trồng cây xanh, đường hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.