Thành công giúp người bị liệt hồi phục

05/09/2021 15:30 GMT+7

Theo một nghiên cứu mới đây, phương pháp điều trị bằng tế bào gốc của Trung Quốc đã giúp một người phụ nữ ngồi xe lăn đi lại được. Điều này mang đến hy vọng cho các bệnh nhân bị chấn thương tủy sống.

Giáo sư Đới Kiến Vũ - trưởng nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm sinh học phát triển phân tử của Viện Khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh, cho biết phương pháp điều trị mới tuy không thể giúp bệnh nhân khôi phục hoàn toàn khả năng vận động, nhưng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.
Thử nghiệm đã được tiến hành trên 66 bệnh nhân từ năm 2015 - 2020. Tất cả họ đều bị đứt dây thần kinh sau các vụ tai nạn xe hơi hoặc bị ngã, khiến họ bị liệt và mất cảm giác toàn bộ các chi từ cổ hoặc ngực trở xuống. Những người đã bị chấn thương khoảng 6 năm cần phải được loại bỏ tất cả các mô sẹo trước khi điều trị.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp cấy ghép sinh học bằng hai loại tế bào gốc - một loại được lấy từ dây rốn của người hiến tặng và loại còn lại lấy từ tủy xương của chính bệnh nhân, nhằm kích thích các tế bào thần kinh phát triển, theo tờ South China Morning Post ngày 1.9.
Thay vì sử dụng các vật liệu tổng hợp thường dùng, họ sử dụng một loại mô có dạng giống gân bò, kết hợp dùng giá đỡ sinh học với hàng chục triệu tế bào gốc được cấy trên bề mặt, giúp chữa lành các dây thần kinh.
Kỹ thuật này ngày càng được chú ý nhờ thành công trong việc chữa trị đứt dây thần kinh ở nhiều loài động vật như chuột, chó hoặc khỉ. Tuy nhiên, các thí nghiệm trên người hiện chỉ giới hạn ở một số lượng nhỏ.

Hồi sinh tê giác đã tuyệt chủng bằng tế bào gốc

Tuy có nhiều lo ngại về độ an toàn của vật liệu sinh học và tế bào gốc được dùng trong nghiên cứu, hiện chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào sau từ 2 - 5 năm quan sát, theo tạp chí Science China Life Sciences hồi đầu tháng 8.
Ông Đới và các đồng nghiệp cho biết: “Đây là nghiên cứu với quy mô lớn và dài hạn đầu tiên về cấy ghép giá đỡ sinh học để chữa lành tổn thương tủy sống hoàn toàn bằng collagen tái tạo thần kinh. Kết quả sơ bộ cho thấy phương pháp điều trị này đảm bảo an toàn”.
Sau nghiên cứu, hơn 30 bệnh nhân có dấu hiệu cho thấy các tế bào thần kinh đã bắt đầu liên kết lại. 4 bệnh nhân mới bị chấn thương ở cổ đã có thể đi lại được, trong đó, một cô gái 22 tuổi có thể tự đi mà không cần trợ giúp. Những bệnh nhân khác vẫn ngồi xe lăn nhưng đã cử động được cánh tay, ngón tay, ngón chân hoặc bắt đầu lấy lại được cảm giác như cảm nhận được kim châm hoặc nhận biết được lúc cần đi vệ sinh.
Theo các nhà nghiên cứu, có sự khác biệt trong mức độ hồi phục ở các bệnh nhân và họ cho rằng các yếu tố gây ảnh hưởng có thể là tuổi tác, thời gian chấn thương và thời gian cần phục hồi của các dây thần kinh.
Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy tế bào hiến tặng và tế bào lấy từ tủy xương của bệnh nhân rất có rất ít sự khác biệt. Tuy nhiên, các tế bào gốc từ dây rốn có hiệu quả hơn trong việc lấy lại cảm giác ở các chi.
Theo một nghiên cứu gần đây của châu Âu, trên toàn thế giới ghi nhận tới 630.000 trường hợp chấn thương tủy sống mới mỗi năm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có cách chữa trị hiệu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.