Thanh Bi: Khi tôi được đóng vai chính diện thì bố không còn nữa

03/03/2022 19:14 GMT+7

Thanh Bi đảm nhận vai thiếu úy Hải Yến trong phim Bão ngầm . Trước đó, diễn viên 9X từng gây chú ý nhờ hình ảnh cô gái lẳng lơ, gợi cảm trong Người phán xử.

Trở thành tình địch trong phim song ngoài đời, Thanh Bi và Cao Thái Hà lại khá thân thiết

FBNV

Sau khi gây chú ý bởi vai diễn Vân Điệp trong Người phán xử, Thanh Bi có màn “lột xác" ấn tượng để vào vai thiếu úy Hải Yến trong Bão ngầm. Dự án phim truyền hình này mang đến cho người đẹp 9X nhiều trải nghiệm đáng nhớ và giúp cô nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Trao đổi với Thanh Niên, Thanh Bi tâm sự khi nhận được lời mời của đạo diễn, bản thân cô không khỏi bất ngờ. Nữ diễn viên xem đây là may mắn, vinh dự song cũng là thử thách lớn đối với mình. “Khi nhận kịch bản, tôi đọc rất nhiều lần. Tôi xem lại các vai diễn công an của các anh chị đi trước để rút kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời cũng tìm tòi, lên các trang mạng đọc thêm về nghề này để hoàn thành nhân vật một cách tốt nhất”, cô kể.

Tạo hình của Thanh Bi trong phim

FBNV

Thanh Bi kể Bão ngầm gắn liền với câu chuyện về người bố đã khuất của mình. Cụ thể, hơn một tháng sau khi cô nhận được kịch bản thì ông phát hiện bị ung thư phổi. Thời điểm đó, người đẹp 9X từng có ý định từ chối phim để tập trung chăm sóc đấng sinh thành. Tuy nhiên, khi hay tin con gái được đảm nhận vai thiếu úy, bố Thanh Bi đã động viên con hết mình bởi trước đó, ông từng muốn cô trở thành một chiến sĩ công an thay vì theo đuổi nghệ thuật. “Tôi nhận lời tham gia phim phần vì muốn thực hiện ước nguyện của bố là nhìn thấy con gái mình làm công an, nếu không phải ngoài đời thật thì trong phim cũng được", nữ diễn viên chia sẻ.

Thanh Bi chia sẻ cô có 2 năm di chuyển ở nhiều tỉnh thành khác nhau để quay phim Bão ngầm. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn dành thời gian, “bay đi bay về" để chăm sóc bố. Cô bộc bạch: “Có thể nói, Bão ngầm là bộ phim mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, có mất mát nhưng cũng có trưởng thành. Hy vọng rằng bố tôi có thể cảm nhận được điều này và có thể vui hơn ở thế giới bên kia. Tôi nhớ trước đây, bố từng nói rằng khi xem vai Vân Điệp trong Người phán xử, bố rất ghét. Đến khi tôi được đóng vai chính diện thì bố lại không còn để xem được”.

Người đẹp 9X tiếc nuối khi bố không thể xem mình vào vai thiếu úy

FBNV

Trước đây khi nhắc đến Thanh Bi, mọi người nhớ đến hình ảnh một Vân Điệp sexy trong Người phán xử. Chính điều đó khiến nhiều người nghĩ rằng cô sẽ khó thoát “mác" nóng bỏng để vào vai một nữ thiếu úy. Người đẹp 9X thừa nhận nhân vật Hải Yến là một thử thách đối với cô. “Tuy nhiên, cô gái này có những nét giống với tôi ngoài đời khi khá trẻ trung, dễ thương và năng động, còn trong tình yêu thì rất quyết liệt. Để vượt qua cái bóng của Vân Điệp thì khá khó, nhưng tôi nghĩ đó là trên phim truyền hình. Đã là nghệ sĩ thì mình chỉ làm tròn các vai diễn nhất có thể. Còn ở ngoài đời, tôi vẫn cứ là tôi, không muốn là cái bóng của ai. Tôi muốn thử sức ở nhiều dạng vai để cống hiến nhiều hơn cho khán giả”, cô nói.

Thanh Bi thừa nhận vì là diễn viên tay ngang nên khi tham gia phim, cô phải trau dồi kiến thức, đọc kỹ kịch bản… Trong dự án lần này, có phân cảnh cô phải thực hiện dưới cái nắng 40 độ hay cảnh quay trong rừng sâu dưới thời tiết thất thường. “Để có được một dự án phim như hiện tại, cả đoàn đã phải vượt qua không ít khó khăn, thử thách. Mặc dù tôi là người tự lập từ bé và làm việc với cường độ cao, nhưng trong quá trình ghi hình, được trải nghiệm như một người chiến sĩ thực thụ thì quả thực rất vất vả. Tôi còn bị say nắng nữa. Nhưng thấy được sự làm việc nhiệt huyết của cả đoàn, tôi cố gắng quay tốt hơn để mọi người khỏi phải chờ đợi”, cô nói.

Nữ diễn viên có cho mình những trải nghiệm đáng nhớ khi quay phim

FBNV

Một kỷ niệm khiến diễn viên 9X nhớ nhất là khi phải thực hiện các cảnh quay với AK47. Sức nặng của súng cùng với việc phải quay đi quay lại nhiều lần khiến Thanh Bi gần như kiệt sức và đổ mồ hôi nhiều. Hay đối với cảnh quay trong bệnh viện, do làm việc không kỹ với ê-kíp nên cô gặp sự cố thiếu trang phục. Để đảm bảo đúng rắc-co theo yêu cầu, nữ diễn viên phải chạy bộ 5-6km để tìm một đôi giày giống với cảnh quay trước. “Lúc đó mọi người thông cảm vì tôi chưa hiểu được phong cách làm việc nên còn bỡ ngỡ. Sau đó tôi khắc phục ngay”, cô chia sẻ.

Đồng thời, Thanh Bi nói thêm trong quá trình quay phim, cô cảm kích vì được Cao Thái Hà, Hà Việt Dũng… hay đạo diễn hỗ trợ tận tình. “Tôi cảm ơn chị Hà nhiều. Trong phim là tình địch nhưng ở ngoài đời hai chị em yêu mến, giúp đỡ nhau rất nhiều”, người đẹp cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.