Tháng Thanh niên: 'Nhận được quà, tôi vui lắm'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/03/2022 14:56 GMT+7

Một người dân ở P.Xuân Khanh (TX.Sơn Tây, Hà Nội) đã thốt lên như thế khi nhận được món quà ý nghĩa của Đoàn Thanh niên trong dịp khởi động Tháng Thanh niên 2022 do T.Ư Đoàn tổ chức.

Ngày 1.3, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây đã khánh thành công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” P.Xuân Khanh và tặng quà cho những gia đình khó khăn trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng lễ khởi động Tháng Thanh niên 2022 do T.Ư Đoàn tổ chức.

Công trình ý nghĩa

Công trình “Sân chơi thanh thiếu nhi” được xây dựng tại tổ dân phố 4 và số 8 của P.Xuân Khanh, TX.Sơn Tây. Từ bãi đất trống, một sân chơi sạch đẹp đã được xây dựng với nền gạch, sân khấu ngoài trời và nhiều thiết bị vui chơi, tập thể dục thể thao. Công trình có trị giá 100 triệu đồng.

Ban tổ chức khánh thành công trình Sân chơi thiếu nhi

vũ thơ

Theo anh Nguyễn Tiến Chung, Bí thư Đoàn P.Xuân Khanh, với mong muốn tạo sân chơi và môi trường lành mạnh để đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, Ban Chấp hành Đoàn phường đã tham mưu với Thị đoàn Sơn Tây thực hiện công trình.

“Hai tổ dân phố này chưa có sân chơi cho thanh thiếu nhi. Vì vậy, công trình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Thành đoàn Hà Nội, Thị đoàn Sơn Tây cũng như cấp ủy, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và người dân của phường trong xã hội hóa các nguồn lực”, anh Chung cho biết.

Chứng kiến lễ khánh thành công trình, em Hoàng Hải Anh, học sinh lớp 9A Trường THCS Xuân Khanh (TX.Sơn Tây, Hà Nội), phấn khởi nói: “Trước đó, chúng em không có sân chơi và muốn chơi phải đi rất xa. Nay có sân chơi sạch đẹp ngay gần nhà sẽ giúp chúng em tăng cường luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe”.

Tặng quà người dân khó khăn

Tại lễ khánh thành sân chơi thiếu nhi, T.Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Thị ủy Sơn Tây đã trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của P.Xuân Khanh.

Ban tổ chức tặng quà những hoàn cảnh khó khăn

vũ thơ

Gia đình chị Nguyễn Thị Liên (ở P.Xuân Khanh) có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng chị là anh Trần Doãn Long bị tai biến nằm liệt giường hơn một năm nay. Chị Liên trước là công nhân nhưng đang nghỉ chờ chế độ. Con lớn của gia đình chị mới đang học lớp 9, con nhỏ học lớp 6. Hoàn cảnh gia đình vốn khó lại càng thêm khó khi dịch bệnh Covid-19 kéo đến. Để vừa có thời gian chăm chồng, quán xuyến việc trong gia đình chị Liên nhận việc về nhà làm.

Nhận món quà, gồm tiền mặt 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm, khẩu trang trị giá 250.000 đồng, chị Liên xúc động cho biết: “Cha ông ta vẫn nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Đây là sự động viên kịp thời giúp gia đình tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn, nuôi các con ăn học”, chị Liên cho biết.

Bà Vũ Thị Phương (70 tuổi, ở P.Xuân Khanh) cho biết, hai vợ chồng bà vốn mồ côi, lấy nhau nhưng không có con cái. Hiện cụ ông (74 tuổi) ốm đau mà không có thu nhập.

“Nhận được quà tôi vui lắm. Món quà rất có ý nghĩa vì cảm thấy được sự quan tâm của tổ chức Đoàn tới những người già. Nhiều lúc lễ tết hai ông bà toàn khóc tủi thân vì không có người quan tâm…”, bà Phương tâm sự.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra triển lãm sáng tạo Tri thức trẻ Thanh niên. Thành đoàn Hà Nội cùng đơn vị đối tác Công ty CP Tập đoàn công nghệ Meta365, các trường đại học... cũng thực hiện các gian hàng theo chủ đề: “Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong sáng tạo” với nhiều sản phẩm công nghệ, kỹ thuật cao như công nghệ thực tế ảo không gian di tích lịch sử, văn hoá, địa chỉ đỏ ở Sơn Tây như thành cổ, Văn Miếu, đình Mông Phụ, lăng và đền thờ vua Ngô Quyền...

Triển lãm cũng trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, sáng tạo do thanh niên, sinh viên thực hiện nhằm hiện thực hoá chủ trương của T.Ư Đoàn và Thành uỷ Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hoá, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Thành đoàn tổ chức khánh thành công trình thanh niên QR Code giới thiệu di tích lịch sử văn hóa địa chỉ đỏ ở TX.Sơn Tây tại địa chỉ http://thangthanhnien.meta365.ai/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.