Thắng ở World Cup, tại sao không?

08/02/2022 07:47 GMT+7

Khi FIFA mở rộng từ 24 lên 32 đội dự VCK World Cup nữ năm 2023 tại Úc và New Zeland đồng nghĩa với cơ hội rộng mở cho nhiều đội bóng ở các khu vực như CONCACAF, châu Phi, châu Á: mỗi nơi tăng lên ít nhất 1 và nhiều nhất 2 đội, chỉ có châu Âu được ưu tiên tăng nhiều nhất từ 2 đến 3, thậm chí 4 đội.

Điều này cũng dễ hiểu vì trình độ bóng đá nữ châu Âu vào loại tốt nhất thế giới. World Cup 2019 ở Pháp, 8 đội vào tứ kết thì 7 đội là của châu Âu. Ngay cả vòng play-off liên lục địa để tranh 3 suất giữa 10 đội vớt ở các khu vực cũng có thêm 1 đội châu Âu, chính vì vậy cửa cho các đội ở các khu vực khác sẽ không nhiều, trong đó có 2 vé vớt của châu Á là Thái Lan và Đài Loan.

Bóng đá nữ VN đủ sức chơi với các đội khu vực khác thuộc nhóm 2 ở World Cup

AFC

Nhưng chính nhờ việc mở rộng như vậy, chúng ta cũng hình dung được bản đồ bóng đá nữ thế giới ở Wolrd Cup sang năm sẽ chia làm 2 nhóm rõ rệt. Nhóm 1 tranh 16 suất đầu vào vòng trong sẽ gồm 7 - 9 đội châu Âu, 2 đàn chị Mỹ và Canada, 4 đội châu Á như Úc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng Brazil của Nam Mỹ. Nhóm 2 còn lại 16 đội của các khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines đại diện cho Đông Nam Á, chỉ có thể tranh chấp vị trí thứ 3 trong bảng. Ở nhóm này ngoài 1 - 2 đội châu Âu lọt xuống vào loại cũng không phải quá mạnh thì các đội khác của châu Phi, CONCACAF và Nam Mỹ, chúng ta hoàn toàn có thể chơi được. Đài Loan năm 1991 (khi World Cup mới có 16 đội) từng thắng Nigeria, vào tứ kết. Thái Lan năm 2015 từng thắng Bờ Biển Ngà 3-2, xếp thứ 3 trong bảng, vậy thì cơ hội cho Việt Nam có 1 trận thắng ở World Cup hoàn toàn có thể xảy ra.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định quan điểm bóng đá nữ Việt Nam không đến World Cup 2023 để cho vui mà chúng ta sẽ cố gắng ghi một dấu ấn nhất định trong lần đầu tiên góp mặt. Lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm mốc son chói lọi nếu như tuyển nữ Việt Nam thắng được 1 đối thủ trong bảng và hòa hoặc chơi hay, tự tin với 1 trong những đội tuyển top đầu thế giới. Thử thách này là cực khó, nhưng trong bóng đá không gì là không thể. Chỉ cần có sự chuẩn bị nền tảng thể lực tốt, đầu tư dày hơn lực lượng, giữ tâm lý tốt, chơi với sự tự tin và tập trung cao như cách chúng ta từng khiến đội tân vô địch châu Á Trung Quốc lúng túng đầu trận để mở tỷ số ở trận tứ kết vừa rồi, thì gặp các đối thủ như Nigeria, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Nam Phi, Mexico, Ecuador, Chile… việc có một chiến thắng là hoàn toàn khả thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.