'Tháng năm rực rỡ',' Siêu sao siêu ngố' thay đổi bảng xếp hạng doanh thu phim Việt

06/04/2018 17:44 GMT+7

Chỉ trong đầu năm 2018, hai phim Việt đã có cuộc 'soán ngôi' thứ vị, vào Top 5 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Hồi cuối năm ngoái, 5 bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé được công bố là Em chưa 18 (169 tỉ đồng), Em là bà nội của anh (102 tỉ đồng), Để Mai tính 2 (101 tỉ đồng), Tèo em (82 tỉ đồng) và Quả tim máu (80 tỉ đồng).
Đến hết tháng 4.2018, trật tự đã thay đổi với sự vươn lên ngoạn mục của Tháng năm rực rỡ  Siêu sao siêu ngố. Với khoảng 110 tỉ đồng, tác phẩm của đạo diễn Đức Thịnh xếp thứ hai doanh sách phim Việt có doanh thu cao nhất trong... ngỡ ngàng.
Dù nhận khá nhiều ý kiến trái chiều về nội dung phim và diễn xuất của các diễn viên, việc chọn đúng thời điểm ra mắt là Tết Nguyên đán cho thể loại phim hài và vô tình trong ồn ào scandal của Trường Giang, đã giúp phim gây được sự chú ý mạnh. Chỉ sau 18 ngày công chiếu, bộ phim đã cán mốc 100 tỉ đồng.
Cơn mưa lời khen đến từ giới phê bình và khán giả dành cho Tháng năm rực rỡ là một trong những yếu tố đưa bộ phim trở thành hiện tượng trong giới điện ảnh
Đẩy Quả tim máuTèo em khỏi Top 5 chính là tác phẩm remake của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Sau 1 tháng công chiếu, Tháng năm rực rỡ đã thu về 84 tỉ đồng, chốt Top 5.
Đến thời điểm này, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có gần 1,4 triệu lượt xem và vẫn tiếp tục thu hút khán giả đến rạp. Nhiều khán giả cho biết họ đã xem phim rất nhiều lần vì giúp họ sống lại quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất.
Dù khởi chiếu vào thời điểm sau Tết, phải cạnh tranh với nhiều phim Hollywood cũng như chịu bất lợi về giá vé và các chương trình giảm giá của rạp, Tháng năm rực rỡ vẫn đạt mức doanh thu ấn tượng cùng số lượng người xem đáng mơ ước.
Ba bộ phim chốt Top 10 phim Việt ăn khách nhất lần lượt là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua, Chàng trai năm ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.