Thắng Indonesia 2 trận, HLV của Libya đưa ra lời khuyên cho HLV Shin Tae-yong

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/01/2024 15:45 GMT+7

HLV Milutin Sredojevic của Libya đã đưa ra lời khuyên cho đội tuyển Indonesia sau khi đội này nhận 2 thất bại ở giao hữu trước thềm Asian Cup 2023 tại Qatar.

Indonesia đã thua 2 trận giao hữu Libya trong chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng biệt danh Garuda thất bại trước Libya với 4 bàn không gỡ trong trận giao hữu đầu tiên. Sau đó, ở trận tái đấu, Indonesia tiến bộ hơn nhưng vẫn thua với tỷ số 1-2 diễn ra ngày 5.1. Hai thất bại trước thềm VCK Asian Cup 2023 ít nhiều khiến CĐV Indonesia lo lắng và bản thân HLV Shin Tae-yong tiếp tục nhận những chỉ trích.

Thắng Indonesia 2 trận, HLV của Libya đưa ra lời khuyên cho HLV Shin Tae-yong- Ảnh 1.

HLV Sin Tae-yong (đội mũ) chưa thể cải thiện được điểm yếu của Indonesia

PSSI

Sau trận giao hữu ngày 5.1, HLV Milutin Sredojevic của Libya đã đưa ra nhận xét của mình về đối thủ. Chiến thuật gia người Serbia cho biết một số tuyển thủ của Indonesia đang chơi bóng ở châu Âu có thể mang lại sức mạnh cho Garuda tại VCK Asian Cup 2023.

Ông Sredojevic nói: "Tôi biết một số cầu thủ của Indonesia đang chơi ở châu Âu, họ thực sự có thể chịu được áp lực. Họ đã chơi tốt, cống hiến hết mình và tôi tin rằng với sự cân bằng hoàn hảo giữa các cầu thủ chơi bóng tại châu Âu và những cầu thủ chơi ở Indonesia có thể mang lại công thức tốt nhất cho lối chơi của Indonesia".

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Thắng Indonesia 2 trận, HLV của Libya đưa ra lời khuyên cho HLV Shin Tae-yong- Ảnh 2.

HLV Sredojevic chỉ ra 2 điểm yếu của Indonesia

SUARA

Tuy nhiên, HLV Sredojevic nhấn mạnh rằng đội bóng của HLV Shin Tae-yong bộc lộ 2 điểm yếu lớn, đó là khâu phòng ngự và dứt điểm: "Đội tuyển Indonesia có vấn đề ở hàng phòng ngự và khả năng dứt điểm. Ngoài việc dứt điểm không tốt, các bài tấn công từ cánh của Indonesia chưa phù hợp. Dẫu vậy, HLV Shin Tae-yong vẫn còn thời gian trước trận đấu đầu tiên với Iraq ở bảng D thuộc Asian Cup 2023 để tập trung cải thiện khả năng hàng thủ cũng như dứt điểm".

HLV Shin Tae-yong vẫn còn 1 trận giao hữu nữa (gặp Iran vào ngày 9.1) để đánh giá và điều chỉnh chiến thuật. Theo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), đội tuyển đã bay sang Doha (Qatar) ngày 7.1. Indonesia sẽ đá trận ra quân bảng D gặp Iraq vào ngày 14.1, sau đó đụng độ Việt Nam (19.1) và Nhật Bản (24.1).

Báo giới và CĐV Indonesia vẫn chưa an tâm với màn trình diễn của đội tuyển dù được tăng cường một số cầu thủ nhập tịch. Đội bóng xứ vạn đảo hòa 1, thua 3 ở 4 trận gần nhất, để thủng lưới 12 lần và chỉ ghi được 3 bàn thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.