Thắng Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn nói đội Hải Phòng khó vô địch

23/10/2022 20:03 GMT+7

Dưới sự chứng kiến của hơn 22.000 cổ động viên nhà, đội Hải Phòng đã có một trận đấu hay trước Hà Nội FC ở vòng 21 V-League 2022.

Hải Huy lập công giúp đội Hải Phòng đánh bại Hà Nội FC

Minh Tú

Sai lầm của Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Văn Công đã giúp Hải Phòng có 2 bàn thắng nhanh. Sau đó, tinh thần lên cao giúp đội chủ sân Lạch Tray có pha phối hợp bàn bản để đội trưởng Hải Huy nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 37.

Highlights Hải Phòng 3-2 Hà Nội: Xứng đáng là "trận chung kết" của mùa giải

"Bản thân tôi cũng bất ngờ với kịch bản dẫn đến 3 bàn từ rất sớm. Đó là một lợi thế lớn. Điều đó khiến tôi phải thay đổi lối chơi, yêu cầu các cầu thủ đá chậm lại, cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn", HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu.

Tuy nhiên, với một đội đẳng cấp như Hà Nội FC, dẫn trước 3 bàn cũng không phải là an toàn cho đội Hải Phòng. Khi hiệp 1 chỉ còn vài giây, Tuấn Hải có pha khống chế và dứt điểm xuất sắc mang lại hi vọng cho đội khách. Sau đó, chính Tuấn Hải lại giúp Hà Nội FC có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, khiến thế trận trở nên căng thẳng.

Sân Lạch Tray kín khán giả trong trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League 2022

Minh Tú

"Hà Nội FC là đội bóng mạnh, họ tận dụng quá tốt các cơ hội. Rất may là chúng tôi đã bảo toàn được chiến thắng", HLV Chu Đình Nghiêm nói về chiến thắng trên sân nhà.

Thắng đội đầu bảng nhưng HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục khẳng định đội Hải Phòng khó có cơ hội vô địch vì đang mất nhiều người vì chấn thương.

Trong khi đó, HLV Chun Jea-ho cho biết thất bại trước đội Hải Phòng khiến ông rất buồn vì không giữ được lời tặng chiến thắng cho ngày vui của chủ tịch đội bóng. "Chúng tôi còn 5 trận đấu nữa và vẫn đang đứng đầu bảng. Tôi sẽ phải phân tích nhiều thứ ở trận đấu này để không lặp lại những sai lầm", HLV trưởng của Hà Nội FC cho biết.

Cú đúp của Tuấn Hải không thể giúp Hà Nội FC có điểm ở Lạch Tray

Minh Tú

Về nguyên nhân thua trận, HLV Chun Jea-ho cho rằng thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi việc di chuyển liên tục. Ngoài ra, các cầu thủ cũng có phần phân tâm vì đám cưới của chủ tịch đội bóng.

Ở trận đấu vừa diễn ra, thế trận của Hà Nội FC chỉ tốt hơn sau khi có mặt của Văn Quyết. Theo HLV Chun Jea-ho, Văn Quyết mới khỏi ốm nên thể lực chưa đảm bảo để đá chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.