Tháng 7, tháng 8 Hà Nội sẽ 'cơ bản không mất điện'

30/06/2023 19:23 GMT+7

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, trong tháng 7 và tháng 8, thủ đô sẽ "cơ bản không mất điện"; đồng thời mong người dân, công sở tiết kiệm điện.

Tại cuộc họp báo của UBND TP.Hà Nội chiều 30.6, phóng viên đặt câu hỏi về tình hình cung ứng điện của thành phố trong thời gian tới, nhất là khi miền Bắc có khả năng nắng nóng kéo dài trong tháng 7.

Lãnh đạo EVN Hà Nội: Tháng 7, tháng 8 sẽ 'cơ bản không mất điện' - Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc EVNHANOI Lê Ánh Dương cho biết tháng 7 và tháng 8, Hà Nội sẽ "cơ bản không mất điện"

NGUYỄN TRƯỜNG

Trả lời báo giới, Phó tổng giám đốc EVNHANOI Lê Ánh Dương cho biết, trong kế hoạch đảm bảo điện của thủ đô thì tháng 7 và tháng 8 sẽ "cơ bản không mất điện".

Tuy nhiên, trong thời gian dự kiến nắng nóng ở tuần đầu tháng 7, mặc dù ngành điện sẽ cố gắng để không cắt điện, nhưng ông Dương cũng mong người dân, các trụ sở cơ quan tiết kiệm điện, giảm công suất sử dụng điện trong giờ cao điểm từ 10 - 14 giờ và 19 - 23 giờ để không quá tải. "EVNHANOI cam kết trong thời gian này sẽ không mất điện nữa", ông Dương nhấn mạnh.

Trước đó, trong đợt nắng nóng cao điểm đầu tháng 6, hàng loạt địa bàn tại Hà Nội bị cắt điện luân phiên, thậm chí có nơi cắt điện không báo trước khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, nguyên nhân là tình trạng thiếu mưa thời gian qua khiến lượng nước về các hồ thủy điện không đủ để phát điện, các nhà máy nhiệt điện gặp sự cố hoặc thiếu than.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 30.6

Chia sẻ với Thanh Niên ngày 29.6, một lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, tình hình cung ứng điện ở miền Bắc đã có nhiều cải thiện khi mực nước ở nhiều hồ thủy điện đã được nâng lên, các nhà máy nhiệt điện than giảm nhiều sự cố và có đủ than.

Dự báo, trong những ngày nắng nóng tới sẽ khó xảy ra thiếu điện, cắt điện luân phiên như trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, người dân, doanh nghiệp vẫn phải tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả để tránh lãng phí và gây ra những áp lực, tình huống, sự cố ảnh hưởng đến nguồn cung điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.