'Thần tượng âm nhạc Việt Nam' là người nước ngoài?

23/09/2016 15:19 GMT+7

Cuộc đối đầu của 2 thí sinh cuối cùng để chọn ngôi vị cao nhất chương trình tìm kiếm Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol mùa 7 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào tối nay 23.9. Đêm thi càng được quan tâm hơn khi một trong hai thí sinh là người Philippines - Janice Phương.

Người nước ngoài đầu tiên vào chung kết Vietnam Idol
Janice Phương sinh năm 1988 tại Manila, Philippines, nhưng đã sống và làm việc như một ca sĩ tự do tại Hà Nội từ năm 2009. Để có một Janice Phương trên sân khấu Vietnam Idol như hiện tại, từ âm nhạc cho đến tiếng Việt, cô gái này đều tự học, tự rèn luyện bằng tất cả niềm đam mê, tình yêu dành cho ước mơ ca hát và cho quê hương thứ hai của mình (cô đã kết hôn với một nhạc công tại Hà Nội, chính thức làm con dâu Việt Nam cách đây 2 năm).


Chúng ta băn khoăn vấn đề thần tượng âm nhạc Việt không hát tốt được tiếng Việt, nhưng cũng phải hỏi ngược lại thần tượng âm nhạc Việt sẽ bị đánh giá thế nào nếu không hát được nhạc quốc tế cụ thể là nhạc Anh trong thời đại hội nhập hiện nay

Nữ giám khảo Vietnam Idol, ca sĩ Thu Minh

Janice Phương cũng là thí sinh người nước ngoài đầu tiên (mang quốc tịch Philippines) lọt vào vòng gala của Vietnam Idol kể từ khi cuộc thi mở rộng đối tượng tuyển sinh: cho cả người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ngay từ vòng thử giọng, “cô dâu Việt” người Philippines này đã gây ấn tượng với giám khảo bằng chất giọng đầy nội lực và giàu cảm xúc, khi có cơ hội trình diễn dự thi cả tiếng Anh (bài Set fire to the rain) lẫn Việt (Cảm ơn tình yêu). Và trong những vòng thi sau, cùng với sự huấn luyện về thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn… của ban chuyên môn, Janice Phương dần trở thành một trong số ít thí sinh liên tục nhận được những nhận xét tích cực từ giám khảo. Song song đó, lượng khán giả ủng hộ giọng hát được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho giải quán quân này cũng tăng dần lên cùng những lời khen ngợi trên các trang mạng xã hội như: “Từ sau Uyên Linh, Janice Phương là ca sĩ nữ thứ hai trong Vietnam Idol làm mình thích và nổi da gà mỗi lần nghe”; “Dù còn hạn chế về phát âm tiếng Việt nhưng xử lý rất tinh tế, còn nội lực thì khỏi chê”; “Không biết cô ấy có giành chiến thắng không nhưng thực sự giọng hát của cô là một Idol”… Còn Trọng Hiếu, quán quân Vietnam Idol mùa 6, khi song ca với Janice Phương đã nhìn nhận rằng: “Giọng Janice Phương khỏe nhưng vẫn ấm áp, khi lên cao vẫn ngọt, rất có chất nghệ sĩ”.
Tuy nhiên, khi Janice Phương ngày càng tiến dần đến đêm thi quyết định quán quân, những ý kiến trái chiều về ngôi vị “thần tượng âm nhạc” mà cô có khả năng chạm đến cũng bắt đầu xuất hiện. Tựu trung, sự “phản đối” này xuất phát từ lý do duy nhất: vì cô là người nước ngoài, nên dù đánh giá cao chất giọng của Janice nhưng nhiều người vẫn khó chấp nhận một ca sĩ chưa hát chuẩn tiếng Việt trở thành quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam.
Janice Phương là thí sinh người nước ngoài đầu tiên vào đến vòng chung kết Vietnam Idol ẢNH: N.V
Đừng từ chối tài năng vì “không phải là người Việt Nam”
Từ mùa 6 của Vietnam Idol, đối tượng tuyển sinh được mở rộng hơn. Cụ thể, không chỉ mọi công dân Việt Nam mà cả người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, từ 16 đến 30 tuổi, yêu thích âm nhạc và có khả năng ca hát đều có quyền tham dự vào chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam. Những thí sinh dưới 18 tuổi muốn dự thi thì cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải cùng xem xét và cùng ký tên vào Bản đăng ký và Bản cam kết. Với những trường hợp đặc biệt khác, phải có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà sản xuất BHD và VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.
Cũng cần nói thêm rằng trong suốt 15 mùa của American Idol, dù thể lệ cuộc thi quy định đối tượng thí sinh là những người thường trú hợp pháp ở Mỹ, nhưng chưa có mùa nào thí sinh chiến thắng là người nước ngoài. Với Vietnam Idol, có lẽ chính nhà tổ chức, ban giám khảo và khán giả cũng không ngờ một thí sinh người nước ngoài có thể vào đến tận đêm chung kết. Chính vì vậy nên càng sát ngày “đối đầu” của hai đại diện ở chung kết: một bản xứ là Việt Thắng, một nước ngoài là Janice Phương, làn sóng phản ứng “thần tượng âm nhạc Việt sao lại là người nước ngoài” cũng lăn tăn nhiều hơn.
Theo giám khảo chương trình - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Cả Việt Thắng và Janice Phương đều có những thế mạnh và thiệt thòi riêng. Nếu Thắng được yêu thích bởi giọng hát khàn lạ cùng sự biến hóa đa dạng qua mỗi vòng thi, thì cậu ta cũng có thiệt thòi ở chính sự phá cách trong từng bài hát, vì không phải lúc nào phá cách cũng đạt hiệu quả”. Không chỉ vậy, việc chàng trai 22 tuổi đến từ Hải Dương này luôn được khán giả bình chọn nhỉnh hơn Janice Phương còn xuất phát từ câu chuyện phía sau sân khấu, khi Thắng mồ côi bố từ nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình nên mẹ anh phải rời Việt Nam đi làm ở Cộng hòa Síp… Bởi thế dù phong độ không ổn định nhưng sự bình chọn của khán giả dành cho Việt Thắng lại bền vững. Cũng chính lợi thế là… người Việt Nam, nên khả năng chiến thắng dành cho Việt Thắng cũng không hề thấp.
Dù phong độ chưa ổn định nhưng chính lợi thế là người Việt Nam nên Việt Thắng đang được khán giả ủng hộ nhiều hơn ở cuộc thi này ẢNH: N.V
Nữ giám khảo Vietnam Idol mùa 7, ca sĩ Thu Minh, cho rằng: “Trong cuộc thi mà quyền quyết định cuối cùng dành cho khán giả, thí sinh nào được họ yêu thích và bình chọn nhiều hơn, người đó sẽ chiến thắng. Dù vậy, tôi vẫn muốn chia sẻ rằng, khi Janice Phương tham gia cuộc thi một cách hợp lệ, thì công chúng không nên khắt khe hay kỳ thị đối với em. Chúng ta băn khoăn vấn đề thần tượng âm nhạc Việt không hát tốt được tiếng Việt, nhưng cũng phải hỏi ngược lại thần tượng âm nhạc Việt sẽ bị đánh giá thế nào nếu không hát được nhạc quốc tế cụ thể là nhạc Anh trong thời đại hội nhập hiện nay”.
Chính vì vậy, nếu nhìn ở góc độ khán giả, Thu Minh thích cả hai thí sinh, nhưng ở quan điểm của một người chuyên môn, cô chọn Janice Phương.
Xin được dẫn lời bình của khán giả trên kênh YouTube của Vietnam Idol thay lời kết: “Janice hát hay và cảm xúc. Người nghe nhạc ngày càng văn minh và người thưởng thức âm nhạc cần công bằng trong cảm xúc, đừng vì lý do không phải là người VN mà từ chối tài năng của cô”.
Sau đêm chung kết, khán giả có một tuần để bình chọn, kết quả sẽ được công bố trong đêm ga la trình diễn - trao giải vào tối 30.9 tại phim trường BHD, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.