Thân nhân hành khách MH370 sẽ đến Madagascar tự tìm mảnh vỡ máy bay

21/11/2016 17:30 GMT+7

Thân nhân hành khách trên máy bay MH370 ngày 21.11 tuyên bố sẽ đến Madagascar vào tháng tới để tự tìm mảnh vỡ máy bay mất tích.

Chiếc máy bay Boeing 777-200ER (chuyến bay số hiệu MH370) của hãng Malaysia Airlines chở 239 người đã mất tích sáng ngày 8.3.2014 sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia để đến Bắc Kinh, Trung Quốc. MH370 được cho đã rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương.
Đến nay, nhóm tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của MH370 và dự kiến kết thúc cuộc tìm kiếm trên Ấn Độ Dương vào đầu năm 2017.
Voice370, tổ chức đại diện cho thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370, nhiều lần phàn nàn nhóm tìm kiếm quốc tế không kết hợp tìm kiếm ở tây Ấn Độ Dương và dọc theo bờ biển Madagascar sau khi một số mảnh vỡ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển ở Madagascar. Tuy nhiên, những mảnh vỡ này vẫn chưa được xác nhận là của MH370.
“Dù đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng, nhưng các bên liên quan không hề tiến hành tìm kiếm một cách có hệ thống. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải tự đi tìm câu trả lời”, theo tuyên bố của Voice370.
Theo Voice370, có 7 thân nhân hành khách sẽ đến Madagascar từ ngày 3 - 11.12, tự tìm kiếm mảnh vỡ máy bay, đồng thời kêu gọi các tổ chức và cộng đồng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm MH370.
Nhiều gia đình hành khách nghi ngờ rằng nhóm tìm kiếm quốc tế đã tìm máy bay MH370 sai vị trí và trước đây nhiều lần kêu gọi phân tích lại các dữ liệu vệ tinh để xác định lại khu vực tìm kiếm.
Mảnh vỡ đầu tiên được xác nhận của MH370 là phần cánh liệng, trôi dạt vào đảo Reunion của Pháp trên Ấn Độ Dương hồi tháng 7.2015.
Cục An toàn Giao thông Úc, cơ quan đứng đầu cuộc tìm kiếm quốc tế, hồi đầu tháng 11.2016 công bố báo cáo cho thấy MH370 trước khi biến mất đã lao xuống với tốc độ nhanh và "không ở trong tư thế hạ cánh", dấy lên mối hoài nghi về giả thuyết phi công lái máy bay tự sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.