Thân nhân hành khách đề nghị tiếp tục tìm kiếm MH370

03/03/2016 16:07 GMT+7

Gia đình những hành khách trên chuyến bay MH370 mất tích công bố đơn thỉnh nguyện, đề nghị chính phủ các nước tiếp tục cuộc tìm kiếm vốn dự kiến kết thúc vào giữa năm 2016.

Gia đình những hành khách trên chuyến bay MH370 mất tích công bố đơn thỉnh nguyện, đề nghị chính phủ các nước tiếp tục cuộc tìm kiếm vốn dự kiến kết thúc vào giữa năm 2016.

Hai năm kể từ khi máy bay MH370 mất tích, nhiều thân nhân hành khách vẫn cho rằng chính quyền Malaysia cố tình che đậy sự thật - Ảnh: AFPHai năm kể từ khi máy bay MH370 mất tích, nhiều thân nhân hành khách vẫn cho rằng chính quyền Malaysia cố tình che đậy sự thật - Ảnh: AFP
Voice370, tổ chức đại diện cho thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích từ năm 2014, công bố đơn thỉnh nguyện trên website vào ngày 3.3, kêu gọi chính phủ các nước hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm được xác máy bay, theo AFP.
Truyền thông Mỹ ngày 2.3 đưa tin một vật thể trôi dạt vào bờ biển ở Mozambique hồi cuối tuần rồi có thể là mảnh vỡ của MH370. Vật thể này đã được đưa sang Úc để phân tích.
Chiếc máy bay Boeing 777-200ER (chuyến bay số hiệu MH370) của hãng Malaysia Airlines chở 239 người đã mất tích sáng ngày 8.3.2014 sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia để đến Bắc Kinh, Trung Quốc. MH370 được cho đã rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương. Nhóm tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu dự kiến kết thúc cuộc tìm kiếm trên Ấn Độ Dương vào tháng 7.2016, nếu không tìm được gì.
"Voice370 kêu gọi nhóm tìm kiếm quốc tế tiếp tục tìm kiếm trong khu vực hiện tại. Chúng tôi tin rằng họ không nên đầu hàng, không nên kết thúc cuộc tìm kiếm”, theo Voice370.
Nỗi đau của gia đình các hành khách vẫn chưa thể nguôi ngoai sau hai năm, và ngành hàng không dân dụng sẽ an toàn hơn nếu nguyên nhân thảm họa MH370 được làm rõ, theo Voice30.
Tháng 7.2015, bộ phận cánh liệng treo (flaperon) của máy bay được cho đã trôi dạt vào bờ biển đảo Reunion (lãnh thổ hải ngoại của Pháp trên Ấn Độ Dương). Chính quyền Pháp và Malaysia xác nhận cánh liệng treo này là của MH370.
Từ đó đến nay, đội tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu vẫn nỗ lực tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương, nhưng không thể tìm thấy dấu vết nào khác của máy bay này.
Một số thân nhân hành khách tố cáo chính quyền Malaysia cố tình che đậy điều gì đó mờ ám sau vụ MH370. Một số người còn cáo buộc chính quyền Malaysia sẵn sàng kết thúc cuộc tìm kiếm càng nhanh càng tốt để che đậy "sự thật" này.
Hãng Malaysia Airlines và chính phủ Malaysia kịch liệt bác bỏ cáo buộc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.