Thần đồng điền kinh Thái Lan 'gây sốc' khi vượt xa kỷ lục SEA Games 31

28/06/2022 06:56 GMT+7

Tài năng 16 tuổi Puripol Boonson của điền kinh Thái Lan, đương kim vô địch 100 m, 200 m SEA Games 31 tiếp tục thăng tiến như kỳ vọng ở đấu trường quốc tế.

Ở giải điền kinh quốc tế Kazakhstan vừa kết thúc, thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson giành chiến thắng ở cự ly 200 m với thành tích 20 giây 19. Thành tích này của chân chạy Thái Lan phá sâu kỷ lục SEA Games 31 do chính mình nắm giữ là 20 giây 37.

Chân chạy 16 tuổi Puripol Boonson tiếp tục thăng hoa sau SEA Games 31

NGỌC DƯƠNG

Với thành tích này, Puripol Boonson cũng vượt chuẩn tham dự giải điền kinh vô địch thế giới (20 giây 24) diễn ra tại Mỹ vào tháng 7 tới. Giải đấu này điền kinh Việt Nam chưa có VĐV nào đạt chuẩn chính thức và nhiều khả năng có 1 suất tham dự bằng vé mời dành cho nhà đương kim vô địch 400 m rào ASIAD Quách Thị Lan.

Do giải vô địch điền kinh thế giới có thời gian thi đấu gần giải trẻ thế giới (tháng 8 tại Colombia) nên Liên đoàn điền kinh Thái Lan đang xem xét để Puripol Boonson có lịch trình thi đấu thích hợp. Nếu tham dự giải trẻ, chân chạy Thái Lan được dự báo có khả năng tranh chấp huy chương.

Ở SEA Games 31 tại Việt Nam vừa qua, Puripol Boonson lần đầu tham dự đã tỏa sáng với 3 HCV ở nội dung 100 m, 200 m, 4x100 m nam và được xem là thần đồng của điền kinh Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.