Thảm sát 3 người trong gia đình vợ chỉ vì nghi vợ ngoại tình

14/08/2018 19:50 GMT+7

Nghi ngờ vợ cặp bồ với người khác, Nguyễn Đăng Khoa ra tay sát hại 3 người trong gia đình vợ.

Chiều tối 14.8, sau khi lấy lời khai ban đầu, các trinh sát hình sự bàn giao Nguyễn Đăng Khoa, nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ (ở ấp 4, xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang) vào rạng sáng 13.8, cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang tiếp tục điều tra.
[VIDEO] Thảm sát ở Tiền Giang: Giết cả nhà vì vợ có bạn trai, đòi ly hôn
Nghi phạm Khoa được bàn giao cho cơ quan điều tra tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang để các bác sĩ tiến hành giải độc và điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của công an.
Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó trưởng phòng CSHS Công an Tiền Giang, cho biết bước đầu Nguyễn Đăng Khoa khai nhận sau khi giết chết bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (mẹ vợ Khoa), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (vợ Khoa) và cháu Phan Ngọc Anh (con gái riêng của chị Ngân), Khoa lấy xe máy chạy qua địa bàn H.Tân Phước, H.Cai Lậy rồi lòng vòng ở các xã Thạnh Lộc, Phú Cường cho đến khi bị bắt.
Cơ quan điều tra đã thu giữ xe máy hiệu Honda Future và điện thoại của chị Ngân.
Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa được điều trị tại bệnh viện Ảnh: Hải Âu
[VIDEO] Hiện trường vụ việc
Khoa khai đã uống thuốc ngủ từ tối 13.8 rồi sau đó tiếp tục uống thuốc diệt cỏ. Công an đã thu được vật chứng gồm một chai và một bịch thuốc diệt cỏ đã sử dụng.
Về nguyên nhân sát hại cả gia đình vợ, Khoa khai “do nghi ngờ vợ ngoại tình vì nhiều lần bắt gặp vợ đi chung và nói chuyện với người khác”.
Khi cơn ghen bộc phát, không kềm chế được, nghi phạm đã ra tay sát hại vợ và người thân của vợ.
Khi được hỏi lý do “tha mạng” cho em vợ Đinh Thị Ngọc Ánh, Khoa khai không giết thì thấy Ánh còn nhỏ tuổi.
Theo thượng tá Phan Tấn Ca, Nguyễn Đăng Khoa bị bắt trong khi ghé tiệm sửa xe máy ở xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy để bán bình ắc quy và gạ bán xe máy vì hết tiền. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.