Thẩm phán Mỹ ra lệnh cho thống đốc và thị trưởng ở Georgia hoà giải

24/07/2020 21:47 GMT+7

Một thẩm phán Mỹ đã ra lệnh cho thống đốc bang Georgia và thị trưởng Atlanta hòa giải vụ kiện tụng liên quan quy định khuyến khích người dân đeo khẩu trang phòng Covid-19 .

Thống đốc bang Georgia, ông Brian Kemp đệ đơn kiện các quan chức tại Atlanta, thành phố lớn nhất nước Mỹ, nhằm ngăn chặn chính quyền ban hành quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở nơi công cộng, theo AFP.
Ông Kemp cho rằng thị trưởng Atlanta, bà Keisha Lance Bottoms không có thẩm quyền cao hơn cấp bang khi đưa ra quy định “khuyến khích nhưng không bắt buộc” người dân đeo khẩu trang.
Thẩm phán Jane Barwick của bang Georgia ngày 23.7 đã ra phán quyết buộc ông Kemp và bà Bottoms tham dự buổi hoà giải trước phiên tòa ngày 28.7. Một thẩm phán khác sẽ giám sát buổi hoà giải. Thẩm phán Barwick kỳ vọng buổi  hoà giải giúp hai bên giải quyết bất đồng.
Bang Georgia ghi nhận hơn 130.000 ca nhiễm và là một trong những bang bị thiệt hại nặng nhất vì đại dịch Covid-19 ở Mỹ. Đến nay, có hơn 144.300 người chết vì Covid-19 ở Mỹ, với hơn 4 triệu ca nhiễm.

Chỉ mất 15 ngày, Mỹ có thêm 1 triệu ca nhiễm Covid-19

Ở những bang khác như Alabama, California, Texas và Colorado, chính quyền áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.
Tuy nhiên, quy định này dẫn đến những vụ cãi vã trong các cửa hàng trên toàn quốc, với nhiều video lan truyền về khách hàng giận dữ đụng độ với nhân viên bán hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.