Thẩm phán cấm chính quyền Mỹ dỡ hàng rào thép gai ở biên giới Mexico

31/10/2023 08:42 GMT+7

Thẩm phán Mỹ đã ra lệnh cấm chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ hàng rào dây thép gai tại biên giới với Mexico, được dựng lên nhằm ngăn người nhập cư vượt biên vào Mỹ.

Thẩm phán liên bang Alia Moses tại thành phố Del Rio (bang Texas) ngày 30.10 đã cấm chính quyền Tổng thống Biden cắt hoặc dỡ bỏ hàng rào dây thép gai cho đến ít nhất là ngày 13.11, theo Reuters. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong lúc bà Moses xem xét đơn kiện của Tổng chưởng lý Ken Paxton của bang Texas (thành viên đảng Cộng hòa) cáo buộc chính quyền liên bang phá hủy trái phép tài sản tiểu bang.

Trong đơn kiện, ông Paxton cho biết các đặc vụ liên bang đã sử dụng máy móc hạng nặng để phá bỏ những phần lớn của hàng rào biên giới, giúp cho người nhập cư trái phép tràn ồ ạt vào Mỹ.

Thẩm phán cấm chính quyền Mỹ dỡ hàng rào thép gai ở biên giới Mexico - Ảnh 1.

Một người di cư từ Venezuela chờ nhân viên tuần tra biên giới Mỹ cắt hàng rào dây thép tại Texas hồi tháng 9.

AFP

Thống đốc Greg Abbott gọi phán quyết của tòa là chiến thắng cho Texas và cho sứ mệnh biên giới của tiểu bang. Ông cáo buộc Tổng thống Biden "đã tạo ra cuộc khủng hoảng này và tìm cách ngăn chặn" chính quyền bang.

Bộ An ninh Nội địa nói cơ quan này có trách nhiệm hành động khi xảy ra tình trạng khiến nhân sự của bộ hoặc người di cư gặp nguy cơ.

Hàng rào dây thép gai được Vệ binh Quốc gia Texas xây dựng trên đất tư trong chiến dịch do Thống đốc Abbott khởi động hồi năm 2021 nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép.

Một thẩm phán liên bang hồi tháng 9 ra lệnh dỡ bỏ 305 mét hàng rào này theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Biden nhưng tòa phúc thẩm sau đó yêu cầu tạm thời giữ lại hàng rào trong thời gian ông Paxton kháng cáo. Bang Texas cũng đang khởi kiện để được quyền lắp phao nổi giữa sông Rio Grande ở biên giới để ngăn người nhập cư.

Từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1.2021, số lượng người nhập cư trái phép vào Mỹ tăng lên mức kỷ lục, theo đài RT. Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã phát hiện gần 2,48 triệu người nhập cư trái phép trong tài khóa 2023 (kết thúc vào ngày 30.9), tăng 4,1% so với 12 tháng trước đó. Trong tài khóa cuối cùng mà ông Donald Trump còn làm việc, con số nói trên chỉ là 458.000 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.