Thẩm phán ấn định ngày hầu tòa của ông Trump và các con

23/11/2022 06:59 GMT+7

Ông Donald Trump và ba con lớn nhất sẽ ra tòa vào ngày 2.10.2023 trong vụ Tổng chưởng lý Letitia James bang New York kiện Tập đoàn Trump với cáo buộc gian lận kinh doanh .

Ông Donald Trump với các con Donald Trump Jr. (trái), Ivanka Trump và Eric Trump

afp

Hãng AFP đưa tin Thẩm phán Arthur Engoron của Tòa Thượng thẩm Manhattan ấn định phiên xử vào ngày 2.10.2023. Tổng chưởng lý James hồi tháng 9 kiện ông Trump, các con Donald Trump Jr, Eric Trump, Ivanka Trump và Tập đoàn Trump với nội dung họ khai man trước sở thuế, phía cho vay và các nhà bảo hiểm trong nhiều năm.

Mục đích của hành động này nhằm khai khống giá trị tài sản để hưởng lợi thông qua việc để được chấp thuận các khoản vay, đóng thuế thấp hơn trong khi hưởng lợi từ bảo hiểm, theo bà James.

Những rắc rối pháp lý nào đang bủa vây ông Trump?

Vụ kiện trên, cùng những vụ điều tra hình sự, dân sự và tại quốc hội Mỹ mà ông Trump đang đối mặt, nhiều khả năng gây phức tạp hơn cho nỗ lực tái tranh cử của cựu tổng thống vào năm 2024.

Sáng 16.11 (giờ Việt Nam), ông Trump chính thức tuyên bố sẽ chạy đua vào Nhà Trắng sau 2 năm nữa.

Thời điểm hầu tòa, mà đoàn luật sư đại diện ông Trump chắc chắn sẽ tìm cách hoãn lại, diễn ra sát thời gian khởi động chiến dịch tranh cử sơ bộ nhằm giành suất đại diện đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ.

Bà James yêu cầu ông Trump phải nộp phạt ít nhất 250 triệu USD, cũng là số tiền mà bà tính toán ông hưởng lợi từ hành động sai trái. Đồng thời, bà cho rằng gia đình ông Trump phải bị cấm kinh doanh trên địa bàn New York.

Văn phòng tổng chưởng lý New York không có thẩm quyền để tống đạt các cáo buộc hình sự trong vụ kiện này.

Bản thân ông Trump luôn cho rằng vụ kiện trên hoàn toàn có động cơ chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.