Trả lời Thanh Niên tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, ca nô gặp nạn mang số hiệu QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng, thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại TP.Hội An), đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Trong số 39 người thì có 3 thuyền viên, 36 hành khách (trong đó có 2 trẻ em 3 tuổi).

Thời điểm tàu gặp nạn được chính quyền xác định lúc 14 giờ 25 phút ngày 26.2. Mọi người trên tàu đều mặc áo phao, nhưng nhiều người gặp nạn. Theo anh Trần Quý (trú TP.Hội An, phụ lái tàu Qna 1152), nạn nhân “bị mắc lại trong khoang tàu nên không thể thoát”.

Anh Trần Quý (trú TP.Hội An), phụ lái ca nô Qna-1152, vẫn thảng thốt khi kể lại giây phút trước khi xảy ra thảm họa. Trưa cùng ngày, anh Quý cùng thuyền trưởng Lê Sen chở đoàn khách 36 người từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại (đất liền). Lúc này, anh Quý ngồi ở cuối ca nô để quan sát, trông chừng hành khách.  Khi ca nô du lịch gần đến nơi, sóng đánh mạnh khiến vỏ bị bể ra, nước bắt đầu tràn vào. Khung cảnh rất hoảng loạn. Anh hô to mọi người bình tĩnh nhưng không có kết quả… 36 du khách hoảng loạn.

Chiều 26.2, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, có mặt tại hiện trường cảng Cửa Đại để chỉ đạo công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng dốc toàn lực để tìm kiếm các du khách mất tích.

Địa phương cũng đã huy động trực thăng của Sư đoàn 372 để tham gia cứu nạn trong đêm 26.2.  Lúc 18 giờ 10 ngày 26.2, lực lượng không quân đã điều động máy bay cứu nạn mang số hiệu Mi171 8433, kíp lái gồm 9 người, thuộc Sư đoàn Không quân 372 đến hiện trường.

Khuya 26.2 đến rạng sáng 27.2, PV Thanh Niên có mặt tại biển Cửa Đại (TP.Hội An) ghi nhận công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng chức năng. Một không khí tang thương bao trùm. Ngoài biển, ca nô liên tục chạy trong màn đêm tối mịt để tìm kiếm nạn nhân. Trong bờ, người dân địa phương thương xót du khách gặp nạn nơi đất khách đã lập bàn thờ, hương khói nghi ngút để cầu nguyện phép màu sẽ đến với các nạn nhân vẫn còn mất tích.

Đến 1 giờ 20 sáng 27.2, lực lượng chức năng tìm thấy thêm được thi thể 2 du khách trong vụ chìm ca nô, gồm Ngô Thy Hiếu (12 tuổi) và Nguyễn Thị Giản Đơn (24 tuổi). Đến sáng 28.2, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái Nguyễn Mai Anh (3 tuổi). Chiều 28.2, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bé Nguyễn Minh Quang (3 tuổi, đều ngụ TP.Hà Nội), nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ca nô.

Sáng 27.2, đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết có 37 tàu thuyền và hơn 300 người được huy động tham gia tìm kiếm trên biển. Bên cạnh đó, có 2 máy bay quần thảo trên không hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, phía trên bờ có gần 100 người tham gia tìm kiếm dọc bờ biển.

Như vậy, sau gần 2 ngày tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, tìm thấy 17 thi thể.

Sau thảm nạn lật ca nô du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP.Hội An và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy tương tự. Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn, kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động vận chuyển khách tham quan du lịch đường thủy nội địa.

Đồng thời, siết chặt, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm; không để xảy ra sự việc tương tự.  Sở GTVT kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý trách nhiệm nếu phát hiện vi phạm. Đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện gây ra tai nạn trên. UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Trao đổi với PV Thanh Niên tại hiện trường, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay thực hiện công điện của Thủ tướng vào ngày 26.2, tối cùng ngày UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu tập trung khắc phục thiệt hại vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc này đang được điều tra làm rõ theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Công an. Công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ và sẽ công bố sau.

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết hiện thành phố có khoảng 40 doanh nghiệp vận tải với 120 ca nô du lịch.

Nhìn nhận về thiết kế của tàu gặp nạn mang số hiệu Qna-1152, Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng ca nô du lịch với thiết kế đóng kín với mục đích chống nước tạt vào khi di chuyển trên biển. Thế nhưng cũng chính vì đặc điểm này khiến tàu khi gặp nạn sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận, cứu hộ.

“Trước đây, ở TP.Hội An cũng đã từng xảy ra nhiều vụ ca nô du lịch bị lật nhưng các lực lượng đều cứu nạn thành công, không có ai tử vong. Chính bởi vì loại ca nô du lịch đó không đóng kín, khi bị lật hành khách đều nhảy ra ngoài được. Vụ tai nạn chiều 26.2, người nào nhảy ra khỏi con tàu thì đều được lực lượng cứu sống, kể cả 2 trẻ em 12 và 14 tuổi”, ông Sơn nói.

Có mặt tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định, ca nô du lịch bị chìm có điểm đặc biệt là đi nhanh, tương đối an toàn nhưng khi bị lật thì sẽ rất khó thoát. “Vụ việc xảy ra rất đau xót, chính vì thế bên cạnh tìm kiếm người mất tích thì phải động viên gia đình có người thân bị chết và mất tích. Sớm xác minh đầy đủ thông tin nhân thân của nạn nhân để đưa các nạn nhân về với gia đình”, ông Hùng nói.

Báo Thanh Niên
28.02.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.