Thẩm mỹ cấp tốc: Xử lý nghiêm mới đủ răn đe

26/01/2022 07:43 GMT+7

Sáng 25.1, Tổ kiểm tra liên ngành UBND P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM cùng Phòng y tế quận phối hợp Thanh tra Sở Y tế TP, công an phường, quận này, kiểm tra cơ sở làm đẹp “chui” tại phòng G6-19, tầng 19, block B, chung cư Richmond (số 207C Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh).

Đó là 1 trong số những cơ sở mà Báo Thanh Niên phản ánh trong loạt bài Thẩm mỹ cấp tốc, đăng ngày 24 và 25.1.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở thẩm mỹ “chui” phòng G6-19, tầng 19, block B, chung cư Richmond (số 207C Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

SONG MAI

Kiểm tra cơ sở thẩm mỹ “chui” mà Báo Thanh Niên phản ánh

Không mở cửa cho đoàn kiểm tra vào làm việc

Lúc 8 giờ 15 ngày 25.1, khi đoàn kiểm tra đến, người của cơ sở trên không mở cửa, phải mất hơn 1 giờ sau, đoàn kiểm tra mới có thể vào làm việc. Lúc này, trong căn hộ có 4 người, không ai cung cấp được giấy tờ hoạt động của cơ sở. Đại diện thuê căn hộ là bà Mai Thị Minh Trang khai với đoàn là chủ cơ sở tên thường gọi Sully Tây đã về quê từ ngày 24.1. Căn hộ này chủ cơ sở thuê, hoạt động gần 1 tháng nay.

Căn hộ có 3 phòng, phòng khách có 2 giường tiểu phẫu, đèn tiểu phẫu, dụng cụ phẫu thuật, thùng đựng kim tiêm đã qua sử dụng, thùng rác chứa rác thải y tế, chất tiêm làm đầy, căng da như filler, botox… Trong số các phòng trên, có một phòng sau khi phá khóa để vào trong, lực lượng chức năng phát hiện bông băng, gạc y tế còn dính máu… Phòng này như một phòng phẫu thuật có 2 tủ thuốc, 1 giường mổ, 1 đèn mổ và 1 máy hút mỡ, dao, kéo, máy hấp dụng cụ y tế... “Căn phòng được làm gần giống như một phòng mổ trong bệnh viện (BV)...”, một thanh tra y tế nhận xét.

Các máy móc, thiết bị, thuốc trong phòng thẩm mỹ “chui”

Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm, tạm giữ các dụng cụ, niêm phong căn phòng và báo với quản lý thị trường kiểm tra nguồn gốc thuốc. Yêu cầu cơ sở phải ngưng ngay các hoạt động thẩm mỹ tại đây. Thanh tra Sở Y tế giao chính quyền địa phương giám sát việc ngừng hoạt động; các cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ ai là người phẫu thuật thẩm mỹ tại đây. Cùng ngày, Công an P.26, Q.Bình Thạnh ghi biên bản đối với 4 người trong căn hộ và mời về trụ sở công an phường làm rõ.

Phòng mổ “chui” tại phòng G6-19, tầng 19, block B, chung cư Richmond

Xử lý nghiêm

Trả lời Thanh Niên, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết kiên quyết xử lý nghiêm hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) “chui”. Theo TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cần sự phối hợp từ UBND quận huyện, phòng y tế và phường, xã để phát hiện kịp thời những cơ sở PTTM “chui”. Sở đề nghị các BV khi tiếp nhận ca sự cố y khoa từ cơ sở PTTM phải báo Sở ngay.

Theo TS-BS Nguyễn Thanh Vân, Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ VN, Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TP.HCM, xử phạt hành chính chỉ áp dụng đối với những vụ làm đúng chuyên môn nhưng tai biến y khoa và không lường trước được. Còn những người không có chuyên môn, làm “chui” PTTM gây chết người là giết người, đề nghị xử lý hình sự thì mới đủ răn đe.

4 ca tử vong liên quan thẩm mỹ trong năm 2021

Tháng 7.2021, Công an Q.Bình Tân tạm giữ bác sĩ P.Đ.H (59 tuổi) để điều tra về việc phẫu thuật nâng ngực khiến cô gái 30 tuổi, ở Trà Vinh tử vong tại phòng khám của ông.

Ngày 16.10.2021, bà N.T.N.T (50 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), được hút mỡ bụng tại BV thẩm mỹ Gangwhoo (ở Q.Tân Bình), bị tai biến, được chuyển đến BV Chợ Rẫy và đã tử vong 2 ngày sau đó.

Chiều 5.12.2021, chị N. (31 tuổi, quê Cà Mau, sống tại Q. 8, TP.HCM) đến Viện thẩm mỹ quốc tế Vera (Q.1) hút mỡ bụng, bị tai biến, được đưa đến BV Nhân dân 115 cấp cứu nhưng đã tử vong vào rạng sáng hôm sau.

Chiều 7.12.2021, chị T.N.P.U (24 tuổi, ngụ Q.10) đến cơ sở Diệp Clinic (Q.Tân Phú) để làm laser mặt, lưng, mông, bị tai biến, được đưa vào BV Nhân Dân 115 cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 25.1, bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế, cho biết trong 4 vụ kể trên, chỉ có vụ tại BV Ganghoo được Sở Y tế kết luận tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp do viêm cân mạc hoại tử thành bụng sau phẫu thuật hút mỡ bụng... Không xác định được nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi. 3 vụ còn lại đều thực hiện trái phép, Thanh tra Sở Y tế và cơ quan công an vẫn đang điều tra. Ngoài ra, còn rất nhiều vụ tai biến hư mũi sau nâng mũi bằng sụn nhân tạo, mù mắt sau tiêm filler, hư ngực sau phẫu thuật… do làm trái phép ở các cơ sở khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.