Thảm kịch giẫm đạp giữa Seoul: 59 người chết, 150 người bị thương

30/10/2022 00:39 GMT+7

Giới chức Hàn Quốc rạng sáng 30.10 thông báo con số thương vong sau vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Itaewon là 59 người chết và 150 người bị thương.

Thông tin về con số thương vong trên được Yonhap đăng tải vào hơn 2 giờ sáng 30.10. Theo đó, vụ giẫm đạp xảy ra khi đám đông khổng lồ tập trung ở khu Itaewon nổi tiếng giữa thủ đô Seoul vào tối 29.10 để chơi lễ Halloween. Số người có mặt ở Itaewon được cho là hàng vạn.

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về thảm kịch xảy ra, với khoảng 50 người bị ngừng tim vào thời điểm đó. Tổng đài khẩn cấp của Seoul đã nhận được ít nhất 81 cuộc gọi từ khu Itaewon, theo đó các nạn nhân nói rằng họ bị khó thở. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng vào cuộc và thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho những người này.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ tại hiện trường

reuters

Ngay sau khi được báo cáo, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tới văn phòng tại Yongsan và chủ trì cuộc họp khẩn. Các quan chức cấp cao gồm thủ tướng, bộ trưởng nội vụ và cảnh sát trưởng Seoul đều tham dự họp qua video.

Tại cuộc họp khẩn, ông tuyên bố ưu tiên hàng đầu là vận chuyển và cứu chữa cho các bệnh nhân cũng như cung cấp biện pháp y tế kịp thời cho những người bị ảnh hưởng.

Giẫm đạp kinh hoàng giữa lễ Halloween ở Seoul, nhiều trường hợp tử vong

Ông Yoon cũng chỉ đạo một loạt biện pháp khẩn cấp ngay lập tức để ứng phó. Khoảng 142 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Cảnh sát thành phố Seoul đang lên kế hoạch mở cuộc điều tra về thảm kịch ở Itaewon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.