Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Một bé gái gốc Việt may mắn thoát chết

19/04/2014 20:22 GMT+7

(TNO) Trong số những người sống sót trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc là một bé gái người Hàn gốc Việt tên Kwon Ji-yeon (5 tuổi), có mẹ là người Việt Nam. Hiện ba mẹ bé đã mất tích.

>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: 29 người chết, 273 người mất tích
>> Vụ chìm phà ở Hàn Quốc: Hiệu phó được cứu sống treo cổ tự tử

Bé Kwon đã được cứu thoát khỏi chiếc phà Sewol chìm vào ngày 16.4, và được đưa đến bệnh viện Mokpo Hankook ở thành phố Mokpo (Hàn Quốc), theo tờ Korea JoongAng Daily (Hàn Quốc).

Khi được đưa đến bệnh viện, Kwon biết và nói được tên người thân trong gia đình, nhưng không thể biết địa chỉ nhà.

Kwon nói với các nhân viên y tế trong bệnh viện rằng mẹ và anh trai của bé đã đưa cho bé một phao cứu sinh và những người khác chuyền tay đưa bé đến tàu cứu hộ.

“Một ai đó đã thét lên ở đằng sau kêu tôi đỡ lấy đứa bé”, ông Yu Ho-sil, một nạn nhân sống sót cùng mọi người giúp cứu sống Kwon, cho biết.

Các nhân viên y tế cho biết bé Kwon bị sốc nặng và đặt bé trong một phòng riêng ở bệnh viện nhằm giúp ổn định tinh thần của bé.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết gia đình bé Kwon lên chuyến phà Sewol để đến đảo Jeju lập nghiệp và có cuộc sống mới.

Cha mẹ và anh trai bé Kwon hiện còn mất tích và mẹ bé là người Việt Nam.

Chính quyền Hàn Quốc ngày 19.4 xác nhận có 32 người chết và 273 người vẫn còn mất tích, được cho là mắc kẹt trong phà, theo AFP.

Trong ngày 19.4, các thợ lặn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích phát hiện thi thể nạn nhân mắc kẹt trong chiếc phà chìm.

Trong số 476 người trên chiếc phà Sewol bị chìm vào ngày 16.4, có 325 học sinh của Trường trung học Danwon. Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích gay gắt do thay đổi liên tục con số người trên phà.

Phúc Duy

>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: 29 người chết, 273 người mất tích
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Đề nghị bắt trưởng phà Sewol
>> Vụ chìm phà Hàn Quốc: Có bằng chứng thuyền trưởng trì hoãn sơ tán hành khách
>> Vụ chìm phà ở Hàn Quốc: Hiệu phó được cứu sống treo cổ tự tử
>> Vụ chìm phà Hàn Quốc: Thân nhân hành khách tố cáo chính phủ vô trách nhiệm
>> Chìm phà ở Hàn Quốc: Thợ lặn tiến vào bên trong xác phà
>> Vụ chìm phà ở Hàn Quốc: Thuyền trưởng bỏ phà, thuyền phó cầm lái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.