Thâm hụt ngân sách, quân Mỹ mượn vũ khí NATO để tập trận

20/10/2015 15:15 GMT+7

(TNO) Việc cắt giảm ngân sách quốc phòng đã khiến lực lượng Mỹ chịu nhiều thiếu thốn, như phải mượn trực thăng của Anh và xài vũ khí của NATO trong các cuộc tập trận tại đây.

(TNO) Việc cắt giảm ngân sách quốc phòng đã khiến lực lượng Mỹ chịu nhiều thiếu thốn, phải mượn trực thăng của Anh và xài vũ khí của NATO trong các cuộc tập trận tại đây.

Lực lượng Mỹ tại châu Âu phải mượn trực thăng Anh để thực hiện các cuộc tập trận - Ảnh minh họa: Hải quân hoàng gia AnhLực lượng Mỹ tại châu Âu phải mượn trực thăng Anh để thực hiện các cuộc tập trận - Ảnh minh họa: Hải quân hoàng gia Anh
Việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng đã ảnh hưởng tiêu cực đến lực lượng Mỹ tại châu Âu; trong khi đó tình hình tại Ukraine cũng như Syria đòi hỏi Mỹ cần chú ý đến khu vực này hơn. Chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu, tướng Ben Hodges phàn nàn: “Tôi không có cầu, không có xe tải để chở xe tăng, chúng tôi không có đủ trực thăng để làm điều cần làm”, theo tờ The New York Times ngày 19.10.
Ông Hodges cho biết Mỹ chủ yếu sử dụng trực thăng của Anh, cầu phao của Anh và Đức, hệ thống phòng không thì mượn của Hungary.
Tướng Hodges cũng nói rằng quân đội không có đủ khả năng tình báo để làm những điều cần làm và vì thế hành động của Nga tại Ukraine và Syria đang làm cho ông bất ngờ, theo Telegraph.
“Chúng tôi không còn nhiều nguồn tình báo về Nga nữa; cá nhân tôi đã rất bất ngờ sau mỗi cuộc diễn tập bất thường và khi mà Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Syria. Chúng tôi không có khả năng phát hiện và theo dõi việc họ đang làm”, chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu nói.
Lục quân Mỹ đã cắt giảm ngân sách đáng kể trong nhiều năm qua. Số lượng lính Mỹ thường trực tại châu Âu bị giảm từ 40.000 năm 2012 xuống còn 26.000 ở thời điểm hiện tại, chỉ bằng 12% so với thời kỳ kết thúc Chiến tranh Lạnh năm 1990. Thậm chí, Mỹ chẳng còn chiếc xe tăng nào tại châu Âu, theo Telegraph.
“Nhiệm vụ thì vẫn vậy. Cho nên chúng tôi phải tính toán làm thế nào để biến con số 30.000 giống như 300.000”, tướng Hodges nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.