'Thám hiểm' những ngôi chợ phụ kiện lớn nhất Sài Gòn

19/03/2016 15:08 GMT+7

Bạn chưa thể là người am hiểu thời trang nếu chưa từng một lần bước vào những khu chợ kiểu này để tìm kiếm những món hàng độc.

Bạn chưa thể là người am hiểu thời trang nếu chưa từng một lần bước vào những khu chợ kiểu này để tìm kiếm những món hàng độc.

Đại Quang Minh, Soái Kình Lâm hay chợ da Hòa Hảo (TP.HCM) là những nơi mà bạn có thể sắm được những món phụ kiện để thỏa sức tạo ra những bộ cánh có một không hai.
Chợ Đại Quang Minh: cái gì cũng có
Không ai mê đồ handmade mà chưa từng bước đến chợ Đại Quang Minh. Bởi khu chợ này sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu. Với chủng loại hàng hóa phong phú và giá cả phải chăng, chợ Đại Quang Minh không ít lần trở thành địa điểm “vàng” xuất hiện trong các chương trình về thời trang trên các phương tiện truyền thông.
Thương xá Đại Quang Minh còn được gọi là trung tâm thương mại dịch vụ Đại Quang Minh nằm ở địa chỉ 31 - 33 - 35 Châu Văn Liêm (Q.5) cũng là địa điểm thường xuyên ghé đến để mua phụ kiện của một số nhà thiết kế có tiếng.
Chợ còn là nơi lấy hàng của các shop bán đồ handmade tại Sài Gòn. Hiện tại, khu chợ này có hơn 600 hộ kinh doanh với các mặt hàng từ dây da, hạt cườm, hoa vải, kim chỉ, ren, ruy băng, mặt dây chuyền... đến miếng sticker đính lên trang phục.
Giữa muôn vàn món phụ kiện, chẳng có gì lạ nếu bạn muốn mua hết và mua cả những thứ mà ban đầu không tính mua. “Không ít lần, tôi vào chợ để tìm mua chỉ thêu, nhưng cuối cùng lại “tậu” về một mớ dây da để làm vòng đeo tay. Hoặc có khi vào đến chợ, ý tưởng mới để “làm áo quần” sẽ hoàn toàn thay đổi khi vô tình thấy món phụ liệu mới”, bạn Hoàng Minh chia sẻ.
Tuy nhiên, chợ chỉ chuyên bán sỉ và bạn còn phải có khả năng đánh giá hàng hóa thì mới có thể trả giá và phân biệt được hàng tốt hay xấu.
'Thám hiểm' chợ phụ kiện thời trang ở Sài Gòn 2
'Thám hiểm' chợ phụ kiện thời trang ở Sài Gòn 1
'Thám hiểm' chợ phụ kiện thời trang ở Sài Gòn 3
Thiên đường dành cho người mê da thuộc
Thiên đường ấy nằm ở đường Hòa Hảo và Âu Cơ. Chỉ cần đến hai nơi này, bạn đã có thể mường tượng ra được hình dáng của chiếc túi da handmade trong đầu. Bạn có thể tìm đủ mọi nguyên liệu từ da cao cấp đến simili với đủ màu sắc. Ngoài da, nơi đây còn bán các vật dụng để có thể may túi da như kim, chỉ, kéo cắt da, keo dán, thước…
“Nói tóm lại là nếu muốn tự may túi da thì không thể nào không ghé đến đường Hòa Hảo hoặc đường Âu Cơ”, một khách hàng tại đây cho biết.
Không giống như vải, da được bán theo bia, mỗi con bò sẽ có từ 15 đến 21 bia. Mỗi bia có kích thước dao động chừng 30 x 30 cm tùy từng loại. Giá thành mỗi bia dao động từ vài chục nghìn, cũng có thể lên đến cả trăm nghìn đồng tùy vào độ mướt và tốt của da. Mua nguyên một con thì sẽ có giá tốt hơn là mua vài bia.
Tuy nhiên, để may một chiếc túi da có thể đựng vừa iPad và các vật dựng thông thường thì chỉ tốn chừng 4 đến 6 bia da. Nếu bạn chỉ mới thử sức với công việc may đồ da, thì có thể những mảnh da vụn giá rất rẻ, được bán theo ký và thích hợp để làm vòng, dây đồng hồ hay bóp ví nhỏ.
'Thám hiểm' chợ phụ kiện thời trang ở Sài Gòn 4
Địa điểm của người mê áo quần thiết kế
Chợ Soái Kình Lâm (Q.5), đoạn đường Lê Minh Xuân (Q.Tân Bình) và đoạn đường Hai Bà Trưng ở Tân Định (Q.1) là những nơi quen thuộc với những ai mê công việc may vá. Khi đến những nơi này, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi những cây vải đủ chủng loại, đủ mày sắc. Ở chợ Soái Kình Lâm, bạn sẽ dễ dàng tìm ra vải thun, vải kaki… và những loại chất liệu vải vừa xuất hiện trên các tạp chí hay chương trình thời trang.
Ngoài vải, khu chợ còn bán cả quần áo thành phẩm có giá khá rẻ. Riêng ở khu chợ vải Lê Minh Xuân, bạn có thể mua được vải thừa còn được bán theo ký dành cho những ai đang muốn thử thách tay nghề của mình. Điểm đáng ghi nhận của chợ Soái Kình Lâm và chợ Lê Minh Xuân là người mua có thể thoải mái mặc cả và nếu may mắn còn được người bán tư vấn và chỉ điểm những cửa hàng có bán các loại vải “độc, lạ”.
'Thám hiểm' chợ phụ kiện thời trang ở Sài Gòn 7
'Thám hiểm' chợ phụ kiện thời trang ở Sài Gòn 6
'Thám hiểm' chợ phụ kiện thời trang ở Sài Gòn 5
Đi chợ online
Chẳng cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể mua được những món phụ liệu để thỏa niềm đam mê. Bởi chỉ cần một cú click chuột là hàng đã có mặt ở nhà bạn. Tuy nhiên, nếu không có kinh nghiệm mua hàng online thì bạn sẽ lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Trước khi mua bất cứ mặt hàng nào cũng nên đọc những lời bình luận của người mua trước đây. Với các mặt hàng như vải, hay da thuộc thì nên xem kỹ hình ảnh, kích thước và miêu tả để tránh mua nhầm.
Trước khi mua, hãy hỏi kỹ về hình thức đổi trả và thanh toán tiền để tránh bị lừa. Tốt nhất là nên tham gia vào những hội nhóm chuyên buôn bán phụ liệu để tham khảo. Một số hội hay trang trên Facebook như Hội buôn bán vải và phụ kiện may mặc TP.HCM, VẢI GIÁ RẺ CHO CHỊ EM, Chợ Vải & Phụ kiện may vá, Chợ da, dụng cụ và phụ kiện làm da, Chợ đồ da thủ công, Phụ liệu Handmade TP, Lọ mọ Shop - Nguyên phụ liệu và đồ Handmade.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.