Các đại biểu tham dự Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023

Thăm đồn Biên phòng Rạch Gốc

Lê Thanh
Lê Thanh
28/05/2023 11:10 GMT+7

Sau khi tham dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, do T.Ư Đoàn tổ chức tại tỉnh Cà Mau. Chiều 27.5, Ủy viên viên T.Ư.Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), đóng tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Tham gia cùng đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân còn có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm đồn biên phòng tại Cà Mau - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 2, từ trái qua) thăm Đồn Biên phòng Rạch Gốc, tỉnh Cà Mau

LÊ THANH

Tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc, sau khi nghe đại tá Phan Văn Giang, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2023 đến nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong thời gian qua của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nói chung và Đồn Biên phòng Rạch Gốc nói riêng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm đồn biên phòng tại Cà Mau - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Trong ảnh là đại tá Phan Văn Giang, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

LÊ THANH

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm đồn biên phòng tại Cà Mau - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc, tỉnh Cà Mau

LÊ THANH

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc cần tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng thời, tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm đồn biên phòng tại Cà Mau - Ảnh 4.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc, tỉnh Cà Mau

LÊ THANH

Song song đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng lưu ý đơn vị cần tập trung xây dựng cấp ủy đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường hơn nữa công tác dự báo, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý. Đặc biệt, phát huy truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân và các phong trào thi đua, tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong lòng nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm đồn biên phòng tại Cà Mau - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viết sổ lưu niệm của Đồn Biên phòng Rạch Gốc

LÊ THANH

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi (94 tuổi, ngụ tại khóm 8, P.8, TP.Cà Mau). Mẹ Lê Thị Chi có 10 người con, hiện tại còn 7 người, trong đó có 2 người con là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm đồn biên phòng tại Cà Mau - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi

LÊ THANH


Ngồi cạnh và nắm tay mẹ Lê Thị Chi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi, ghi nhận những công lao to lớn cũng như sự hy sinh cả tuổi trẻ của mẹ cho sự nghiệp cách mạng, góp phần vào sự nghiệp hòa bình của dân tộc, thống nhất đất nước. Phó chủ tịch nước cũng chúc mẹ sống lâu, sống khỏe cùng con cháu, đồng thời đề nghị các sở, ban ngành tại địa phương thường xuyên quan tâm, động viên đến mẹ kể cả vật chất và tinh thần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.