Thảm án tại Nghệ An: Phát hiện nghi phạm đã chết trong tư thế treo cổ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/01/2024 15:02 GMT+7

Nghi phạm vụ thảm án tại Nghệ An vừa được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ trên đồi thông.

Chiều 25.1, thông tin từ UBND xã Đồng Thành (H.Yên Thành, Nghệ An) cho biết, nghi phạm vụ thảm án là Hoàng Văn Lan (46 tuổi, ngụ xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành) đã tử vong.

Thảm án tại Nghệ An: Phát hiện nghi phạm đã chết trong tư thế treo cổ- Ảnh 1.

Vụ thảm án khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng

C.T.V

Thảm án con rể sát hại gia đình vợ

Thông tin ban đầu, sau khi xảy ra vụ thảm án sát hại vợ, mẹ vợ và đâm bố vợ bị thương, Hoàng Văn Lan chạy xe máy bỏ trốn. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy xe máy của Lan để bên đường thuộc xã Xuân Thành (H.Yên Thành), nên tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng lên đồi thông thì phát hiện nghi phạm này chết trong tư thế treo cổ.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị T.T.T (45 tuổi, vợ của Lan) bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 25.1, Hoàng Văn Lan đến nhà bố mẹ vợ ở cùng xóm để gọi vợ về. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với chồng nên chị T. không về.

Ngay lập tức Lan đã dùng dao sát hại chị T. Phát hiện con gái bị giết, bà N.T.P (73 tuổi, mẹ chị T.) đã chạy đến can ngăn cũng bị Lan chém chết. Chưa dừng lại, Lan tiếp tục dùng hung khí tấn công bố vợ là ông T.V.L (74 tuổi), khiến ông L. bị thương.

Cũng theo thông tin ban đầu, Lan vừa mãn hạn tù về tội cướp tài sản. Thời gian gần đây, vợ chồng Lan thường xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau nhiều lần khuyên vợ về nhà không thành, Lan đã gây ra thảm án nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.