Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Gia Bách
Gia Bách
04/12/2023 19:40 GMT+7

Liên quan thảm án 3 người trong một gia đình tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp nghi phạm Bùi Vũ Khoa, là chồng "hờ'' của nạn nhân P.L.K.

Chiều tối 4.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp nghi phạm vụ thảm án 3 người tử vong.

Theo đó, nghi phạm là Bùi Vũ Khoa (23 tuổi), chồng "hờ" của nạn nhân P.L.K (38 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, Cà Mau). Chị K. ly dị chồng khoảng hơn 1 năm nay và chung sống như vợ chồng với Khoa.

Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau: Bắt nghi can là chồng hờ nạn nhân - Ảnh 1.

Nghi phạm vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong

CACC

"Bước đầu làm việc với Cơ quan CSĐT, Khoa khai nhận hành vi giết 3 người trong gia đình ông P.V.S (69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước) vào ngày 26.11. Còn nguyên nhân dẫn đến giết người như thế nào thì hiện tại chúng tôi đang di lý Khoa từ Bạc Liêu về Cà Mau nên chưa làm việc cụ thể", nguồn tin thông tin thêm.

Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau: Nạn nhân không mang song thai

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 4.12, con gái ông P.V.S. là P.T.V (37 tuổi, ngụ P.6, TP.Cà Mau) về nhà thăm gia đình. Đến nơi, thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi, linh tính có chuyện chẳng lành, chị V. báo với hàng xóm và chính quyền địa phương.

Khi chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông S. tử vong trong phòng ngủ, chị P.L.K cũng đã tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà T.T.P được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50 m.

Xem nhanh 12h ngày 5.12: Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng CSHS vào cuộc truy bắt nghi phạm. Qua rà soát, xác minh, sàng lọc nhanh, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp công an địa phương xác định được nghi phạm là Vũ Khoa nên tung lực lượng truy bắt. Đến 17 giờ, Khoa bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bạc Liêu.

Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi trong vụ thảm án vẫn đang được Công an tỉnh Cà Mau thực hiện.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.