Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

11/01/2023 08:15 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng...

Ngày 10.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh.

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Lê Minh Hưng.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm khu vực trưng bày sản phẩm và chế biến chè của Hợp tác xã Hảo Đạt, TP.Thái Nguyên

TTXVN

Về việc thực hiện có hiệu quả 5 định hướng lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đặc biệt chú ý quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên trong vùng trung du và miền núi phía bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, vùng thủ đô Hà Nội; coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại…

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa để các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, công nhân, lao động và toàn dân ngày càng cải thiện và nâng cao đời sống, trước mắt là vui xuân đón Tết Quý Mão thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

* Trước đó, sáng cùng ngày, ngay sau khi đến Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà và chúc tết gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh 24% Nguyễn Trung Lựu tại P.Ba Hàng, TP.Phổ Yên; thăm và khảo sát thực tế tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt, ở xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.