Thái Nguyên sắp có cánh đồng 7ha hoa tam giác mạch, du khách tha hồ 'sống ảo'

15/09/2022 07:44 GMT+7

Không chỉ dựa vào các "đặc sản" trời cho, nhiều khu vực đồng bào dân tộc thiểu số đang nỗ lực phát triển đa dạng sản phẩm để phát triển du lịch.

Nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch, giải quyết việc làm và nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác cho đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) vừa triển khai mô hình trồng hoa tam giác mạch tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, với tổng diện tích 7,1 ha.

Những cánh đồng hoa tam giác mạch luôn là điểm check-in được các du khách ưa chuộng

VŨ PHƯỢNG

Theo thông tin từ UBND tỉnh, tổng kinh phí thực hiện mô hình dự kiến khoảng 500 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 15.10 đến tháng 3.2023.

Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 100% giống, phân bón; 30% sản lượng lúa; hỗ trợ công cày bừa; tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch hoa tam giác mạch.

Các hộ dân tham gia mô hình cũng được phép thu phí dịch vụ của các du khách có nhu cầu tham quan, chụp ảnh lưu niệm theo quy định. Kết thúc mùa vụ, bà con thu hoạch hạt, được sử dụng, bảo quản hạt giống chuẩn bị cho vụ sau và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Bản Tèn nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, xóm có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Toàn xóm có trên 140 hộ dân, gần 600 nhân khẩu và hiện vẫn giữ được những nét văn hóa đặc trưng.

Nơi đây có nhiều lợi thế về phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm như: Ruộng bậc thang, hoa tam giác mạch, lễ hội văn hóa dân tộc Mông và những món ăn hấp dẫn của đồng bào như mèn mén, thắng cố... Tuy nhiên, hiện nay điểm đến này vẫn chưa khai thác, phát huy hết những lợi thế sẵn có.

Cùng với triển khai mô hình trồng hoa tam giác mạch, huyện Đồng Hỷ còn có kế hoạch đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, quy hoạch xây dựng các công trình nhằm khai thác hết tiềm năng du lịch của Bản Tèn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo nơi đây.

Vốn là cây lương thực nhưng với vẻ đẹp mong manh của mình, hoa tam giác mạch thời gian qua đã trở thành loài hoa được nhiều du khách yêu thích. Những cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp ngây ngất ở Hà Giang, Cao Bằng... luôn là điểm check in phải đến của các tín đồ du lịch đam mê "sống ảo". Đến nay, mô hình trồng hoa tam giác mạch phát triển thành điểm du lịch đã nở rộ trên nhiều vùng đất khác nhau tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.