Thái Lan xóa sổ xe khách hai tầng

08/01/2016 09:16 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa yêu cầu ban hành lệnh cấm đăng ký mới xe khách hai tầng và siết chặt kiểm tra độ an toàn của các phương tiện giao thông.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa yêu cầu ban hành lệnh cấm đăng ký mới xe khách hai tầng và siết chặt kiểm tra độ an toàn của các phương tiện giao thông. 

Tai nạn xe khách hai tầng - Ảnh: Lam YênTai nạn xe khách hai tầng - Ảnh: Lam Yên
Để giảm thiểu tai nạn giao thông, ông Prayut yêu cầu các phương tiện giao thông công cộng phải được trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS kết nối với Cục Giao thông đường bộ để kiểm soát tốc độ cũng như việc điều khiển phương tiện của tài xế. 
Những tài xế lái ẩu sẽ bị tước bằng, chủ xe bị phạt nặng. “Trước mắt, các xe khách đăng ký từ ngày 25.1 phải có GPS. Đến cuối năm 2017, mọi phương tiện chở khách tại Thái đều phải được trang bị GPS”, ông Sanit Promwong, Cục trưởng Cục Giao thông đường bộ Thái Lan nói. 
Ngoài ra, Bộ trưởng Giao thông Arkhom Termpittayapaisith cho biết hơn 20.000 xe khách hai tầng và xe một tầng có độ cao trên 3,6 m hiện tại phải vượt qua bài kiểm tra trên dốc nghiêng 30 độ. Nếu không đạt sẽ bị cấm sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.