Thái Lan và Myanmar sẽ là chướng ngại lớn của Việt Nam

12/09/2012 19:43 GMT+7

(TNO) Chiều mai (13.9), giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 sẽ diễn ra tại sân Thông Nhất (TP.HCM). Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đoạt chức vô địch bởi ở giải đấu năm 2011, các cô gái Việt Nam chỉ xếp hạng ba.

(TNO) Chiều mai (13.9), giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 sẽ diễn ra tại sân Thông Nhất (TP.HCM). Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đoạt chức vô địch bởi ở giải đấu năm 2011, các cô gái Việt Nam chỉ xếp hạng ba.

>> Than khoáng sản VN vô địch bóng đá nữ
>> Bóng đá nữ nên điều chỉnh lịch đấu
>> Đội tuyển bóng đá nữ VN trẻ hóa mạnh mẽ!

 
Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu đoạt chức vô địch tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà - Ảnh: Khả Hòa

Theo HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Trần Vân Phát, so với năm 2011, các cầu thủ trẻ của Việt Nam như Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Mai, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Hòa... đều đã trưởng thành hơn.

Các cô gái trẻ này sẽ hợp với những trụ cột dày dặn kinh nghiệm là Trần Thị Ngà, Kiều Trinh, Tuyết Mai, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Muôn giúp đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên bộ khung vững chắc.

Trong buổi họp báo vào trưa 12.9 tại khách sạn Kim Đô, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Chúng tôi đã có hơn một tháng chuẩn bị nghiêm túc với những chuyến tập huấn tại Tam Đảo, Hà Nội, Trung Quốc, nên tôi tự tin nói rằng cầu thủ của chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu này. Tôi rất hài lòng bởi các cầu thủ tiến bộ qua từng ngày, nên hy vọng VN sẽ chơi tốt để đi đến đích cuối cùng”.

Tuy nhiên, điều khiến HLV Trần Vân Phát cảm thấy hài lòng nhất là sự trở lại của Kim Hồng sau chấn thương. Bởi Kim Hồng có khả năng tổ chức tấn công tốt nên sẽ giúp những pha lên bóng của đội tuyển nữ Việt Nam mạnh mẽ hơn.

 
HLV Trần Vân Phát (áo đỏ, phải) đang chỉ đạo học trò tập luyện vào chiều 12.9 - Ảnh: Khả Hòa

Ông Phát nhận định rằng ở giải Đông Nam Á, Thái Lan, Myanmar sẽ là những đối thủ đáng gờm của đội tuyển nữ Việt Nam. Cho nên, các cô gái Việt Nam cần phải tận dụng tốt cơ hội có được trước các đối thủ này mới hy vọng đoạt được mục tiêu của mình.

"Việt Nam, Thái Lan, Myanmar luôn là những đội bóng được đánh giá cao tại giải Đông Nam Á, nhưng cũng không thể xem thường các đối thủ khác. Tôi nghĩ đội nào thể hiện hết mình, biết tận dụng từng cơ hội có được sẽ trở thành nhà vô địch.

Các cầu thủ Việt Nam đều đã sẵn sàng nhập cuộc và tôi tin cầu thủ của mình sẽ chơi với phong độ và trạng thái tâm lý tốt nhất. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là vượt qua Singapore, đối thủ đầu tiên để tìm vé vào bán kết”, vị thuyền trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói.

Cũng trong buổi họp báo, Trưởng đoàn bóng đá nữ Myanmar Myat Myat Oo cho biết, Myanmar sẽ chơi tốt ở giải đấu này để làm bàn đạp cho mục tiêu đoạt chức vô địch SEA Games 2013 được tổ chức tại Myanmar.

 
Tuyển nữ Philippines tập trên sân Thống Nhất chiều 12.9 - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó, Thái Lan kín tiếng hơn khi lãnh đạo đội của họ nói rằng do nhiều cầu thủ Thái Lan chia tay đội tuyển quốc gia và một số khác dính chấn thương, nên Thái Lan buộc phải tham dự giải năm nay với đội hình trẻ. Dù vậy mục tiêu của Thái Lan vẫn là vào đến trận chung kết để đoạt chức vô địch.

Việt Nam sẽ gặp Singapore trong lượt trận đấu đầu tiên bảng A diễn ra vào lúc 18 giờ 30 chiều mai (13.9). Trước đó, là trận đấu giữa Myanmar và Philippines lúc 16 giờ.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.