Thái Lan truy tố đại gia thuốc lá tội trốn thuế

20/01/2016 07:00 GMT+7

Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan ngày 19.1 đã quyết định truy tố một chi nhánh địa phương của Tập đoàn thuốc lá Philip Morris International vì hành vi kê khai gian lận giá nhập khẩu để trốn thuế khoảng 20 tỉ baht (551 triệu USD).

Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan ngày 19.1 đã quyết định truy tố một chi nhánh địa phương của Tập đoàn thuốc lá Philip Morris International vì hành vi kê khai gian lận giá nhập khẩu để trốn thuế khoảng 20 tỉ baht (551 triệu USD).

Vụ án liên quan đến số thuốc lá do Công ty Philip Morris Thailand nhập khẩu từ Philippines trong giai đoạn 2003 - 2007 - Ảnh minh họa: AFPVụ án liên quan đến số thuốc lá do Công ty Philip Morris Thailand nhập khẩu từ Philippines trong giai đoạn 2003 - 2007 - Ảnh minh họa: AFP
Theo Reuters, vụ án liên quan đến số thuốc lá do Công ty Philip Morris Thailand nhập khẩu từ Philippines trong giai đoạn 2003 - 2007.
Ngoài công ty này, 7 người Thái cùng với 4 người nước ngoài có liên quan cũng bị truy tố. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử từ 25.4. Nếu bị kết án, Philip Morris Thailand sẽ phải trả 80 tỉ baht (hơn 2,2 tỉ USD) tiền đền bù thiệt hại và mỗi bị can có thể đối mặt với mức án 10 năm tù giam.
Trong một thông báo đưa ra hôm qua, Philip Morris Thailand khẳng định vụ án không công bằng và vi phạm hiệp định xác định trị giá tính thuế hải quan của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Trước đây, phía Philippines từng khiếu nại rằng một loạt các loại thuế nội địa kết hợp với việc xác định trị giá tính thuế hải quan của Thái Lan khiến thuốc lá Philippines không thể cạnh trạnh được với sản phẩm của công ty thuốc lá quốc doanh Thailand Tobacco Monopoly ở nước láng giềng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.