Thái Lan truy nã cảnh sát trưởng bị tố tra tấn khiến nghi phạm tử vong

25/08/2021 21:00 GMT+7

Thái Lan đang truy nã 7 cảnh sát với cáo buộc trùm túi nhựa lên đầu một nghi phạm ma túy khiến người này ngộp thở và tử vong.

Tòa án tại tỉnh Nakhon Sawan của Thái Lan ngày 25.8 ra lệnh bắt giữ 7 cảnh sát, gồm trưởng đồn cảnh sát huyện Muang, ông Thitisan Utthanaphon (39 tuổi), vì nhiều cáo buộc, trong đó có tội giết người bằng cách tra tấn.
Cuộc điều tra được thực hiện sau khi một đoạn video về vụ tra tấn được phát tán trên mạng xã hội. Theo AFP, đoạn video quay vào ngày 5.8 cho thấy một nhóm người, trong đó có người nghi là cảnh sát trưởng Thitisan, trùm túi nhựa lên đầu người đàn ông trong lúc tra hỏi tại đồn cảnh sát. Nghi phạm bị bất tỉnh và một số cảnh sát cố hồi sức cấp cứu.
Cảnh sát Thái Lan điều tra vụ án nói rằng cảnh sát trưởng bị nghi đã gây ra cái chết trong lúc cố moi tiền hối lộ của nghi phạm ma túy. Cấp dưới viết trong đơn tố cáo rằng ông Thitisan đã đòi 2 triệu baht (gần 1,4 tỉ đồng) dù nghi phạm đã đồng ý chi một nửa số đó. Sau khi tra tấn khiến người đàn ông tử vong, viên chỉ huy ra lệnh cấp dưới nói rằng nghi phạm chết vì sốc thuốc. Vợ của nạn nhân cũng bị bắt trong vụ buôn ma túy nhưng được thả để giữ kín mọi chuyện.
Lãnh đạo cảnh sát quốc gia Suwat Jangyodsuk thông báo toàn bộ những người liên quan trong vụ án sẽ bị điều tra. “Chúng tôi không nói các cảnh sát có tội nhưng bằng chứng đang buộc chúng tôi phải tin điều đó”, ông Suwat nói.
Đến nay, 4 người đã bị bắt và 3 người còn lại vẫn chưa trình diện, gồm ông Thitisan. Ông Suwat nói có thể có đến 13 người liên quan đến vụ án này.
Theo tờ Bangkok Post, ông Thitisan đã bị sa thải khỏi ngành cảnh sát vì vai trò trong vụ tra tấn. Ông này có biệt danh là Jo Ferrari vì sở hữu nhiều siêu xe thể thao.

Thái Lan bắt người nghi cưỡng hiếp, giết nữ du khách ở Phuket

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.