Thái Lan trả 40.000 lao động nhập cư lậu về Campuchia

13/06/2014 12:14 GMT+7

(TNO) Một quan chức cao cấp của Campuchia ngày 13.6 cho biết Thái Lan đã trả cho Campuchia khoảng 40.000 lao động nhập cư bất hợp pháp kể từ đầu tháng 6, và những người này được đưa trở lại quê nhà bằng 150 xe tải quân sự.

 Công nhân Campuchia - Ảnh: AFP
Công nhân Campuchia - Ảnh: AFP

“Chúng tôi ước tính khoảng 40.000 lao động nhập cư từ đã vượt biên giới từ Thái Lan kể từ đầu tháng này”, ông Ngor Mengchruon, Thị trưởng thành phố Poipet, nơi có cửa khẩu sang Thái Lan, nói với hãng tin Tân Hoa Xã.

Ông cho biết chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ Campuchia sẵn sàng hỗ trợ các lao động hồi hương và cung cấp thực phẩm, nước uống và tiền bạc để về nhà.

“Ngoài ra, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh điều 150 xe tải quân sự đưa những người lao động nhập cư trở về các tỉnh nhà của mình”, ông nói thêm.

Theo ông Mengchruon, trong những ngày tới sẽ có thêm người lao động nhập cư bị trục xuất khỏi Thái Lan.

Hôm 11.6, ông Koy Kuong, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Campuchia, cho biết việc trục xuất hàng loạt nói trên có liên quan đến cuộc đảo chính quân sự mới đây ở Thái Lan, vốn đã buộc các nhà máy và xí nghiệp ngừng sử dụng lao động nhập cư.

Trùng Quang

>> Campuchia bác tin đồn Thủ tướng Hun Sen bị đột quỵ
>> Hơn 1 triệu lao động nhập cư tại Thái Lan có thể bị trục xuất
>> Thái Lan bảo vệ lao động nhập cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.