Thái Lan tính chuyện nhận chìm tàu chiến cũ xuống biển

Minh Quang
Minh Quang
22/05/2018 06:30 GMT+7

Thái Lan đang tính chuyện xử lý một tàu chiến cũ từng tham dự buổi lễ lên ngôi của Nữ hoàng Anh, trong đó có khả năng nhận chìm tàu xuống đáy biển.

Quân đội tuần qua cho biết đang lấy ý kiến để tìm cách giải quyết con tàu gần như không còn được sử dụng có tên gọi là Pho Sam Ton đang được chính quyền tỉnh Chanthaburi quản lý.
“Chúng tôi đã bàn giao con tàu và chính quyền tỉnh Chanthaburi đang xem xét tổ chức lấy ý kiến làm gì với con tàu này”, Đô đốc Pichet Tanaset, Tham mưu trưởng liên quan Hoàng gia Thái Lan nói.
Trước đó, có thông tin cho rằng quân đội đang có kế hoạch đánh chìm con tàu. Tuy nhiên, quân đội phủ nhận thông tin này dù khẳng định không loại trừ giải pháp nhận chìm con tàu.
Pho Sam Ton đã được loại biên từ năm 2012, đang neo ở cảng đóng tàu Ban Samet Ngam sau khi được đầu tư 23 triệu baht (17 tỉ đồng) để biến thành bảo tàng lịch sử.
Tàu Pho Sam Ton trong thập niên 1980. Ảnh tư liệu
Dù không loại trừ giải pháp nhận chìm, nhưng ông Pichet cho biết đó không phải là giải pháp mà phía quân đội mong muốn vì theo ông Pho Sam Ton vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng con tàu bảo tàng lịch sử này khá tốn kém. 
Pho Sam Ton từng là tàu chiến nhưng chỉ được sử dụng cho công tác phá gỡ mìn ở vùng biển gần. Nó cũng từng được đưa qua Singapore trước khi trở lại Thái Lan tham gia trong công tác đào tạo quân đội. Pho Sam Ton từng tham gia buổi lễ lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth II hồi năm 1953.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.