Thái Lan thưởng nóng cho người cung cấp clip vi phạm giao thông nghiêm trọng

31/12/2022 12:05 GMT+7

Cảnh sát ở Thái Lan đề xuất thưởng "nóng" khoảng 10.000 baht (gần 7 triệu đồng) cho những người chia sẻ clip ghi nhận trường hợp vi phạm giao thông nghiêm trọng nhất ở nước này.

Thái Lan khét tiếng vì tai nạn giao thông

Reuters

Cảnh sát Thái Lan đang thực hiện chiến dịch quảng bá an toàn giao thông trong tuần lễ năm mới, bắt đầu từ ngày 28.12 và kéo dài 7 ngày.

Mục đích của loạt thưởng nóng là nhằm thúc đẩy hoạt động an toàn giao thông công cộng tại Thái Lan. Từ ngày 29.12.2021 đến 5.1.2022, quốc gia Đông Nam Á ghi nhận 333 người chết, 2.672 trường hợp bị thương trong 2.707 vụ tai nạn đường bộ.

Trung bình, mỗi năm có khoảng 22.000 người thiệt mạng ở Thái Lan vì tai nạn giao thông, theo tờ The Bangkok Post.

Tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia Damrongsak Kittiprapas ước tính có khoảng 7,3 triệu phương tiện giao thông đi lại trên đường trong dịp năm mới.

Từ ngày 29.12.2022 đến 4.1.2023, khoảng 50.000 cảnh sát được triển khai khắp toàn quốc nhằm đảm bảo người dân tuân thủ các quy định về giao thông. Điều khiển xe cộ vượt quá tốc độ cho phép và trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất cồn là hai nguyên nhân phổ biến nhất gây tai nạn giao thông ở Thái Lan.

Tướng Kittiprapas đề nghị người dân cung cấp video clip ghi lại những vụ vi phạm nghiêm trọng nhất trong giai đoạn từ 29.12.2022 đến 4.1.2023. Giới hữu trách sẽ chọn ra 7 clip để trao giải.

Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ cháy lớn ở khách sạn-casino Campuchia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.