Thái Lan phủ nhận bị Mỹ gây sức ép về vấn đề Triều Tiên

15/08/2017 15:16 GMT+7

Chính quyền quân sự Thái Lan phủ nhận thông tin cho rằng Mỹ gây sức ép lên lãnh đạo nước này, buộc Bangkok phải có hành động cứng rắn với CHDCND Triều Tiên nhằm trả đũa Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa.

Hôm nay 15.8, trả lời phỏng vấn của báo chí trong nước, Ngoại trưởng Thái Lan ông Don Pramudwinai cho biết Washington không gây sức ép cũng như buộc Bangkok phải cấm cửa các công ty của Triều Tiên trên lãnh thổ Thái Lan.
“Tôi xin khẳng định Mỹ không yêu cầu Thái Lan đóng cửa các công ty Triều Tiên như truyền thông đưa tin và trong chuyến thăm Bangkok hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng không đề cập vấn đề Triều Tiên”, Ngoại trưởng Don phát biểu, theo tờ Matichon.
Ông Tillerson, lãnh đạo cao cấp nhất của Mỹ thăm Thái Lan kể từ khi quân đội thực hiện đảo chính hồi năm 2014, đã có buổi tiếp kiến với Thủ tướng Prayuth Chan-ocha sau khi hội đàm với người đồng cấp.
Trước chuyến đi của ông Tillerson, hãng AFP dẫn phát biểu của Quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á Susan Thornton cho biết Washington muốn Bangkok đóng cửa các công ty Triều Tiên vì cho rằng những công ty này kiếm ngoại tệ cho Bình Nhưỡng phát triển chương trình hạt nhân.
Bên cạnh đó, Washington còn buộc chính quyền quân sự kiểm soát việc cấp visa cho người Triều Tiên vào lãnh thổ Thái Lan và “siết chặt” quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Don cho biết vấn đề Triều Tiên có thể sẽ là nội dung trong cuộc hội đàm của Thủ tướng Prayuth với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thủ tướng Prayuth sẽ thăm chính thức nước Mỹ vào thượng tuần tháng 10.2017 theo lời mời của người đứng đầu Nhà Trắng.
Quan hệ ngoại giao giữa hai đồng minh quân sự lâu năm này trở nên nguội lạnh kể từ khi quân đội nắm quyền kiểm soát Thái Lan. Bangkok đang tính chuyện làm ấm lại quan hệ với Washington sau thời gian dài hướng về Bắc Kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.